Việt - Nga tăng cường hợp tác du lịch, tạo thuận lợi cho du khách qua lại hai nước
Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý du lịch, Bộ Ngoại giao, doanh nghiệp du lịch và hàng không của Việt Nam và Nga.
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu chủ trì phiên họp. Ảnh: TITC
Khai mạc phiên họp, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, kể từ Phiên họp Tổ công tác lần thứ nhất tổ chức trực tuyến vào tháng 8 năm 2024, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đạt được những bước tiến tích cực. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn cán bộ cấp cao đến Nga ngày 08/5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2025-2030. Đây là cam kết mạnh mẽ của hai bên về tăng cường hợp tác phát triển du lịch.
Năm 2024, Việt Nam đã đón 17,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế, cơ bản trở lại mức trước dịch Covid-19. Thị trường khách du lịch Nga đang tăng trưởng nhanh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng khách Nga đến Việt Nam đã đạt 260 nghìn lượt, vượt qua số khách của cả năm 2024 (232 nghìn lượt).
Bên cạnh chính sách miễn thị thực nhập cảnh của Chính phủ Việt Nam dành cho công dân Nga, nhiều đường bay thương mại thường lệ, đường bay thuê chuyến của các hãng hàng không Việt Nam như: Vietnam Airlines, VietJet Air và hãng hàng không Liên bang Nga như: Aeroflot, Azur Air được kết nối trở lại sau thời gian gián đoạn đang là những yếu tố then chốt tạo điều kiện đi lại rất thuận lợi, thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước.
"Không chỉ chú trọng ban hành chính sách tạo thuận lợi, hai bên còn tích cực hỗ trợ nhau trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Nhiều chương trình giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của Việt Nam đã được tổ chức tại các thành phố lớn tại Liên bang Nga. Sắp tới, chương trình Những ngày Văn hóa Nga cũng sẽ được tổ chức tại Việt Nam”, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết.
Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý du lịch, Bộ Ngoại giao, doanh nghiệp du lịch và hàng không của Việt Nam và Nga.
Đồng Chủ tọa Phiên họp, ông Igor Maksimov, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt (Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga) thông tin, du lịch là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của nền kinh tế Nga. Chính phủ Nga đã đã triển khai một loạt biện pháp để hỗ trợ du lịch nội địa và du lịch quốc tế đến Nga. Hiện đã có 58 tuyến du lịch quốc gia được phê duyệt, phù hợp cho cả khách du lịch cá nhân và theo đoàn.
Về chính sách thị thực, công dân Nga được miễn thị thực khi lưu trú tại Việt Nam không quá 45 ngày. Ngược lại, công dân Việt Nam có thể nộp đơn xin thị thực điện tử vào Nga với thời hạn lưu trú tối đa 16 ngày và Nga đang xem xét phê duyệt chính thức kéo dài thời hạn thị thực điện tử lên 30 ngày.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, trong quý I/2025, công dân Việt Nam đã thực hiện 7.000 chuyến du lịch đến Nga; con số này là 26.000 vào năm 2024 và 20.000 vào năm 2023. Ở chiều ngược lại, lượng khách Nga đến Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng, nằm trong số các điểm đến hàng đầu được người Nga lựa chọn.
Các đại biểu tham dự Phiên họp ở phía Việt Nam. Ảnh: TITC
Tham dự phiên họp, đại biểu hai bên đã cập nhật chính sách, thông tin mới về du lịch Việt Nam và Nga. Đồng thời đưa ra đề xuất, giải pháp tạo thuận lợi cho khách du lịch, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều Việt Nam - Liên bang Nga. Theo đó, các đại biểu đề xuất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về đi lại giữa hai nước, trong đó có đơn giản hóa thủ tục thị thực, xem xét miễn thị thực cho du khách Việt Nam sang Nga theo đoàn; tăng cường kết nối hàng không đặc biệt là mở rộng các đường bay thẳng kết nối các điểm đến du lịch mới giữa Việt Nam và Nga. Tăng cường chia sẻ thông tin về chính sách, cơ hội đầu tư, kinh nghiệm trong phát triển du lịch để hỗ trợ doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là cập nhật các xu hướng thay đổi trong nhu cầu du lịch nhằm xây dựng các sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu của du khách.
Hai bên cần tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu khách du lịch, tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, cải thiện hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du khách. Việt Nam đề nghị phía Nga xem xét tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Nga và điều hành tour, mang đến những trải nghiệm tốt nhất để khuyến khích du khách quay trở lại nhiều lần.
"Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết sẽ phối hợp và hỗ trợ du lịch Nga trong việc triển khai các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại hai nước, qua đó góp phần tăng cường sự hiện diện và nâng cao hình ảnh của điểm đến Việt Nam và Nga đối với khách du lịch hai bên cũng như bạn bè quốc tế", Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh.
Cơ quan quản lý du lịch Việt Nam tham dự phiên họp. Ảnh: TITC
Doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham dự phiên họp. Ảnh: TITC
Trung tâm Thông tin du lịch