Tin tức - Sự kiện

Thừa Thiên Huế: Khởi công dự án bảo tồn, trùng tu di tích Hiển Đức Môn, Lăng Minh Mạng

Cập nhật: 07/07/2008 10:07:29
Số lần đọc: 1516
Ngày 04/7/2008, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, trùng tu di tích Hiển Đức Môn, lăng Minh Mạng. Đến dự lễ khởi công có đại diện đơn vị tài trợ chính: đồng chí Bùi Văn Khích, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam – đơn vị tài trợ chính; đại diện UBND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND huyện Hương Trà.

Dự án bảo tồn, trùng tu di tích Hiển Đức Môn sẽ được thựchiện trong vòng một năm do Phân viện Khoa học Công nghệ miền Trung thi công, Chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Quy mô thực hiện dự án là 114,5m,công trình sẽ được chỉnh sửa, thay thế phần lớn hệ khung gỗ, các cấu kiện trong công trình, hệ mái, ngói lợp, trang khí nội, ngoại thất, phục hồi lớp sơn thếp vàng trên gỗ, gia cố nền móng… Tổng mức đầu tư là 4,28 tỉ đồng do Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam tài trợ 3,2 tỷ đồng, còn lại do Quỹ Di sản Thế giới tài trợ.

 

Di tích Hiển Đức Môn là công trình kiến trúc quan trọng, tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc cung đình Huế, với chức năng là cổng vào chính của khu vực tẩm điện, nằm trên trục thần đạo của lăng Minh Mạng, được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 1843. Trãi qua 165 năm tồn tại, mặc dù đã được trùng tu nhiều lần, song do tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bão lụt, nhất là trận bão năm 1985 và trận lụt lịch sử năm 1999 đã làm cho di tích Hiển Đức Môn xuống cấp và hư hỏng trầm trọng, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của cụm di tích lăng Minh Mạng. Do vậy việc bảo tồn, trùng tu di tích là việc rất cần thiết đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Huế, di sản văn hóa Thế giới.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT