Tin tức - Sự kiện

Khai phá tiềm năng du lịch Hà Nội mới

Cập nhật: 10/10/2008 07:10:47
Số lần đọc: 1754
Hà Nội từ rất lâu đã là địa điểm du lịch hấp dẫn bởi một không gian văn hóa cổ kính và sâu lắng. Ngày nay, cùng những vùng đất mới, thành phố bước vào một công cuộc khai phá tiềm năng du lịch với nhiều sắc thái khác.

Hơn 4.000 di tích danh thắng là lợi thế vô cùng lớn để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, thu hút mạnh mẽ lượng khách du lịch, nhất là khách quốc tế. 1.264 làng nghề, trong đó có 285 làng nghề đã được công nhận là làng nghề truyền thống cùng với rất nhiều lễ hội phong phú là nguồn lực dồi dào cho phát triển du lịch làng nghề, phố nghề, lễ hội, ẩm thực. Vùng núi Ba Vì quanh năm mây trắng bay là điều kiện lý tưởng để đẩy mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần. Loại hình này đã được tỉnh Hà Tây cũ phát triển khá mạnh trên địa bàn. Những năm gần đây, rất nhiều hội nghị quốc tế đã được tổ chức thành công tại Hà Nội là tiền đề cho sự phát triển loại hình du lịch tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường phối hợp với các địa phương khác để trở thành một “mắt xích” quan trọng trong các tour du lịch lớn như: du lịch mô tô, xe đạp xuyên Việt, du lịch đường biển, đường sông, các chương trình khám phá núi rừng miền Bắc... Những dự án du lịch và hạ tầng du lịch đang và sắp được thực hiện như khu du lịch sinh thái Sóc Sơn, khu vui chơi giải trí Tuần Châu (Hà Tây), cảng du lịch Bát Tràng (Gia Lâm), hạ tầng du lịch khu vực đền Hai Bà Trưng (Phúc Thọ)... tiếp tục mở ra những nguồn du lịch dồi dào.

 

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2008, lượng khách du lịch đến thăm quan tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt hơn 950 nghìn lượt, khách trong nước khoảng 5 triệu lượt. Để không ngừng gia tăng lượng người tham quan, nhất là thu hút khách vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch đã triển khai hàng loạt hoạt động trong và ngoài nước như: Tổ chức thi ảnh nghệ thuật du lịch với chủ đề “Hà Nội-Nghìn năm văn hiến”; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị thường niên Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA); hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống; phát hành nhiều ấn phẩm thông tin, giới thiệu về du lịch; thi, tuyển hướng dẫn viên.

 

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng du lịch, Hà Nội còn phải tập trung phát triển hệ thống cơ sở lưu trú đáp ứng được nhu cầu rất đa dạng của du khách. Phải chuyên nghiệp hóa hệ thống thương mại, dịch vụ; bảo vệ tốt môi trường, sinh thái. Theo số liệu khảo sát, số cơ sở lưu trú trên địa bàn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Đặc biệt, thiếu các cơ sở lưu trú chất lượng cao để chuẩn bị cho sự kiện 1000 năm Thăng Long-Hà Nội cũng như các sự kiện, hội nghị quốc tế quy mô lớn. Hà Nội rất cần phải có một chiến lược đầu tư sâu rộng hơn nữa cho phát triển du lịch.

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT