Tin tức - Sự kiện

Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ phối hợp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

Cập nhật: 24/10/2008 14:10:32
Số lần đọc: 1803
Ngày 24/10, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra hội thảo nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trong mối liên kết giữa 3 tỉnh: Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ.

Trong lời khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Sau 3 năm thực hiện, chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh dựa trên nguyên tắc “Tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi” đã đạt những thành công quan trọng. Thương hiệu đã bước đầu được phát huy; đã tập trung hợp tác tuyên truyền quảng bá về du lịch 3 tỉnh; mỗi địa phương đều xây dựng được các lễ hội đặc trưng để thu hút khách du lịch; tạo ra cơ hội cho các tỉnh phát triển kinh tế du lịch; lượng khách tăng trưởng 2007 đạt 3,9 triệu lượt người.

 

Trong quá trình hợp tác cũng bộc lộ nhiều vấn đề, hạn chế như cơ sở hạ tầng, cơ chế đầu tư, sự hấp dẫn của sản phẩm du lịch vẫn còn ở dạng tiềm năng, chưa được khai thác đúng mức. Đó cũng là thực trạng cần phải có giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

 

Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu: Mối liên kết du lịch giữa 3 tỉnh còn thiếu những sản phẩm du lịch chất lượng cao. Các tỉnh cần tập trung xây dựng những điểm du lịch có tầm và ý nghĩa quốc gia. Hội thảo cần làm rõ thêm, đề xuất các cơ chế chính sách để đầu tư có hiệu quả. Các doanh nghiệp trong mối hợp tác cần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Du lịch sinh thái, mạo hiểm là thế mạnh của 3 tỉnh nhưng chưa được phát huy.

 

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục cùng 3 tỉnh tháo gỡ khó khăn, tạo ra cơ chế và tiếp tục hỗ trợ 3 tỉnh quảng bá chương trình du lịch Về cội nguồn.

 

Phần thảo luận trong hội thảo đã có những tham luận đáng chú ý như tham luận của ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch: Đánh giá về sự hợp tác thời gian qua, đã có một số yếu tố tạo nên thành công, trước hết là sự quyết tâm của lãnh đạo 3 tỉnh, sự hoạt động tích cực của các doanh nghiệp du lịch, sự ủng hộ của các nhà khoa học, sự ủng hộ của báo chí. Với khái niệm: Sản phẩm của Du lịch cũng là hàng hóa, nhưng không phải là hàng hóa thông thường, không “sờ tay vào được” mà là sự cảm nhận về tự nhiên và văn hóa của du khách.

 

Ông Vũ Thế Bình đã chỉ ra một số yếu kém trong hoạt động du lịch: Sản phẩm du lịch còn thiếu đa đạng, luợng khách chưa xứng với tiềm năng, cơ sở hạ tầng của nhiều điểm du lịch còn kém, hoạt động quảng bá trong nước và nước ngoài chưa thường xuyên, đội ngũ nhân viên phục vụ du lịch còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, môi trường cảnh quan một số điểm du lịch còn chưa được bảo vệ tốt.

 

Hội thảo cũng có một số tham luận đáng chú ý như “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng”, “Tăng cường liên kết để tạo chuỗi sản phẩm đạt chuẩn mang thương hiệu 3 tỉnh”, “Kết nối phát triển du lịch Hà Nội với 3 tỉnh”, “Khai thác các giá trị di sản văn hóa tạo nên sản phẩm du lịch nhân văn” và nhiều tham luận khác.

 

Các đại biểu dự hội thảo hết sức quan tâm đến tham luận “Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch làng nghề truyền thống” của Sở Văn hóa - TT - DL tỉnh Lào Cai, bởi tham luận này đã thể hiện tinh thần hợp tác bằng phạm vi nghiên cứu trên cả 3 tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai.

 

Tham luận “Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng” của Lào Cai cũng được nhiều đại biểu quan tâm.

 

Ba tỉnh cần tập trung giải quyết một số vấn đề lớn:

- Mỗi tỉnh cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương theo hướng tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo.

- Liên kết cơ sở hạ tầng giữa 3 địa phương, đặc biệt là đầu tư nâng cấp các tuyến đường. Nên mở mới một số tuyến như đường Bắc Hà (Lào Cai) sang Xín Mần (Hà Giang), tuyến này đã được báo chí nước ngoài đánh giá là con đường đẹp nhất Đông Dương (hiện nay dường như bị bỏ quên).

- Mỗi địa phương phải coi du lịch là hướng phát triển quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

- Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

(Ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch)

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT