Tin tức - Sự kiện

Liên hoan văn hoá các dân tộc toàn tỉnh (Tuyên Quang) 2008: Mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống

Cập nhật: 03/11/2008 08:11:14
Số lần đọc: 1556
Liên hoan văn hoá các dân tộc toàn tỉnh được tổ chức tại huyện Sơn Dương vào đầu tháng 10/2008 đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Trong 43 tiết mục ca, múa, nhạc, trình diễn thời trang của 6 đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thị xã, có 29 tiết mục đặc sắc mang đậm nét văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số. Theo Ban tổ chức, đây là liên hoan giàu bản sắc dân tộc.


Cứ đều đặn hai năm, Liên hoan văn hoá các dân tộc toàn tỉnh lại được tổ chức một lần. Đây cũng là dịp để thẩm định phong trào văn nghệ quần chúng, rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho diễn viên quần chúng giao lưu, học hỏi, trau dồi nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ ở các địa phương. Năm nay, sự chỉ đạo của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đối với các đoàn huyện, thị xã sát sao hơn. Để tham dự liên hoan văn hoá các dân tộc toàn tỉnh, các huyện, thị xã đã chú trọng khâu tuyển chọn thông qua các hội thi liên hoan cấp xã, cấp huyện, sau đó được biên tập dàn dựng kỹ lưỡng.


Nghệ nhân Sầm Văn Dừn, xã Đại Phú thuộc đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Sơn Dương cho biết, khi nhận được sự chỉ đạo của huyện về việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ tham dự liên hoan, ông trăn trở và suy nghĩ nhiều. Xã ông có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc Cao Lan. Sình ca thì hầu như kỳ nào cũng diễn, nên năm nay ông quyết định dàn dựng điệu múa “Mùa về bản tôi” mang đậm nét sinh hoạt của đồng bào Cao Lan. Ông đã triệu tập con cháu trong gia đình để luyện tập. Điệu múa thể hiện sinh động ngày mùa của người Cao Lan rộn ràng niềm vui, trai gái trong bản mang thóc mới về làm cốm. Hương cốm thơm nồng cả bản. Điệu múa "Mùa về bản tôi" uyển chuyển, nhưng cũng thật khoẻ khoắn, mạnh mẽ.


Đến với liên hoan, huyện vùng cao Nà Hang cũng có nhiều tiết mục giàu bản sắc dân tộc. Khán giả rất ấn tượng với tiết mục “Gặp nhau thổi khèn kết bạn” của hai chú cháu Lò A Thuỷ, Lò A Vị thôn Nà Co, xã Xuân Lập. Lò A Thuỷ bảo, con trai Mông 14 tuổi đã phải tập thổi khèn rồi. Anh rất vui khi được mang tiếng khèn của dân tộc mình tới liên hoan. Trước khi dự liên hoan, hai chú cháu thường mang khèn ra sân để luyện tập cho bước chân thêm dẻo, tiếng khèn thêm hay.


Ông Hoàng Quốc Ân, thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm (Nà Hang) mang tới liên hoan một tiết mục khá ấn tượng “Múa nộn chán”. Đây là một tiết mục múa cổ của đồng bào Tày mừng lễ hội Lồng Tông hằng năm nhưng đã bị mai một, nay ông khôi phục lại. Tiết mục múa này rất khó, bởi phải múa đan đơn, đan đôi, múa vòng, múa lồng. Tuy là một tiết mục múa, nhưng ông Ân đã phải dùng đến 7 loại nhạc cụ dân tộc: Nào po, nào mè, trống, mõ, thanh la, nèng, chũm chọe.


Tại liên hoan, khán giả cũng rất thích tiết mục múa “Mừng lúa mới” của đồng bào Dao quần trắng, xã Lang Quán (Yên Sơn). Cứ vào ngày mồng 9/9 âm lịch hằng năm, người Dao quần trắng xã Lang Quán lại tổ chức lễ mừng lúa mới. Trai gái trong bản múa điệu múa truyền thống này. Họ múa quanh nồi cơm mới dâng lên ông bà tổ tiên, thần thánh phù hộ dân bản.


Đoàn Hàm Yên thì mang tới liên hoan tiết mục “Cầu mùa”, “Múa gọi bạn”, “Gặp nhau ngày hội”... Giống như Hàm Yên, đoàn Chiêm Hoá tham dự nhiều tiết mục giầu bản sắc dân tộc thiểu số. Anh Dương Đăng Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao Chiêm Hóa cho biết, khi chọn tiết mục tham dự liên hoan phải nói lên được nét văn hoá tiêu biểu của huyện. Đầu tiên phải có các làn điệu then, pụt lằm của người Tày, hát páo dung của người Dao tiền, múa cấp sắc của người Dao đỏ. Diễn viên La Phương Thuý, dân tộc Dao đỏ, thôn Khau Hán, xã Bình Phú cho biết, đây là lần đầu tiên em được tham dự liên hoan cấp tỉnh. Đến đây em được chứng kiến, được xem những tiết mục văn nghệ giàu bản sắc của quê hương Tuyên Quang. Em rất tự hào về điều đó và sẽ cố gắng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

 

Liên hoan văn hoá các dân tộc toàn tỉnh năm nay đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Các tiết mục tham dự liên hoan đã đi đúng tiêu chí của nó, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT