Tin tức - Sự kiện

TP.Hồ Chí Minh: bắn pháo hoa nghệ thuật đón giao thừa Tết Kỷ Sửu 2009

Cập nhật: 05/01/2009 07:01:06
Số lần đọc: 1373
TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm với 4 điểm bắn tầm cao và hai điểm bắn tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Kỷ Sửu. Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0g-0g15 ngày 26/01 (mồng 1 tết).

Bốn điểm bắn tầm cao gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận 4), công viên Bình Phú (quận 6), dự án công viên văn hóa quận Gò Vấp, phường Bình Hưng Hòa - Tây Bắc Khu công nghiệp Tân Bình (quận Bình Tân). Hai điểm tầm thấp gồm: đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ.

 

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) được TP.Hồ Chí Minh giao làm đầu mối vận động và tiếp nhận đóng góp của các doanh nghiệp, đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình bắn pháo hoa theo phương thức xã hội hóa.

 

Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa là một phần của lễ hội Tết Kỷ Sửu 2009 tại TP.Hồ Chí Minh với 5 chương trình chính: phố tỏa sáng - trang trí ánh sáng đèn các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi trong dịp Tết Nguyên đán (từ 18/01 đến 14/02); đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ công chúng trong 6 ngày từ 19g tối 23/01 (28 tháng chạp) đến 22g tối 28/01 (mồng 3 tết); ngày hội bánh tét gồm các sự kiện hội thi nấu bánh tét, lễ dâng cúng bánh tét cho tổ tiên, chương trình trao tặng bánh tét cho các hộ nghèo và trẻ em tại nhà mở; tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa; trang hoàng mặt phố tết và biểu diễn nghệ thuật đường phố.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT