Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Lễ hội “Câu đối, hoa và đồ uống Tết” lần 3 năm 2009

Cập nhật: 16/01/2009 08:01:24
Số lần đọc: 1355
Chiều ngày, (15/01) tại Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội “Câu đối, hoa và đồ uống Tết” năm 2009. Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương và Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát tổ chức.

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 1.150 câu đối dự thi nội dung, gần 50 đôi câu đối dự thi hình thức trình bày. Nội dung câu đối dự thi phần lớn là mừng quê hương đất nước đổi mới, đi lên trên con đường hội nhập và phát triển; câu đối tôn vinh danh nhân, anh hùng, thờ phụng tổ tiên, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi cuộc sống tốt đẹp. Đặc biệt hướng đến 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhiều câu đối đề cập đến nội dung ngợi ca Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố Vì hòa bình... Ban Tổ chức đã chấm và trao giải cho 24 đôi câu đối hay nhất, trong đó có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì... và 15 câu đối trình bày đẹp nhất.. Những câu đối hay, trình bày đẹp sẽ được chuyển cho các cơ quan xuất bản truyền thông sử dụng để ấn loát và phổ biến rộng rãi để nhiều người được thưởng thức...


Đặc biệt, trong buổi lễ khai mạc, hai nhà thư pháp Lê Quốc Việt và Nguyễn Quang đã trình bày nghệ thuật thư pháp trên dải lụa tơ tằm dài 8m với câu đối của tác giả Nguyễn Văn Chương, Quy Nhơn, Bình Định, giải Nhất câu đối thờ phụng:


Đại Việt kiên cường, bốn nghìn năm vững thế núi sông, giặc đến đường nào cũng bại


Thăng Long mở rộng, trăm thập kỷ tạo hình đô hội, dân chung một ý tất thành


Tác phẩm này sẽ được trưng bày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.


Trong khuôn khổ Lễ hội, Liên hoan tuyển chọn rượu Việt Nam lần thứ ba đã thu hút sự tham gia của hàng chục hãng rượu nổi tiếng trong nước cùng hàng trăm làng nghề, lò rượu thủ công từng vang danh thương hiệu hàng trăm năm như Làng Vân, Bàu Đá, Phú Lộc Bó Nậm, Sán Lùng... Đặc biệt liên hoan rượu Việt năm 2009 này, ban tổ chức sẽ trao cúp và giải thưởng cho những sản phẩm được giải. Cụ thể có 10 giải Nhất, 7 giải Nhì và 8 giải Ba cho cả hai dòng rượu: rượu công nghiệp và rượu truyền thống. Trên cơ sở đó cùng với kết quả hai lần tuyển chọn trước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ đề nghị Nhà nước tặng danh hiệu “Rượu ngon Việt Nam” cho sản phẩm có chất lượng cao nhất, mẫu mã đẹp nhất để sử dụng trong các lễ khánh tiết Nhà nước. Các loại rượu ngon cũng được trưng bày tại lễ hội cùng với tiểu cảnh nghệ thuật sắp đặt rượu và hoa.


Tại lễ hội, Ban Tổ chức cũng dành một số không gian để giới thiệu các khu ẩm thực với các món ăn đặc sắc của Hà Nội; một ít diện tích để phục vụ sản phẩm bia cho khách tha quan lễ hội. Bên cạnh đó còn có khu trưng bày và bán hoa, sinh vật cảnh phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT