Hoạt động của ngành

Ngành văn hóa, thể thao, du lịch 9 tháng đầu năm: Khởi sắc trên từng lĩnh vực

Cập nhật: 17/10/2018 08:00:10
Số lần đọc: 611
(TITC) – Ngày 16/10/2018, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp báo về công tác văn hóa, thể thao, du lịch trong 9 tháng đầu năm với sự tham gia của các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.  

Toàn cảnh họp báo 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL đã thông báo tóm tắt kết quả 9 tháng đầu năm.

Theo đó, về lĩnh vực văn hóa, gia đình, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được kết quả khả quan, đã tổ chức thành công Hội nghị “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững” có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, các chuyên gia văn hóa và đại diện một số địa phương. Đồng thời, xây dựng hồ sơ “Tranh dân gian Đông Hồ” tỉnh Bắc Ninh” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tỉnh Ninh Thuận trình UNESCO ghi danh. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, triển lãm và thông tin cổ động, các Ngày hội đồng bào dân tộc, vùng đồng bảo dân tộc tiếp tục được tổ chức tốt. 

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; xây dựng Quy chế giám định tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh… Tích cực chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V, chỉ đạo tổ chức thành công đợt phim kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2018);

Về lĩnh vực thể dục, thể thao: các hoạt động thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh gắn liền với triển khai thực hiện các cuộc vận động như “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD), đoàn Thể thao Việt Nam tham dự và xuất sắc đạt 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ, xếp vị trí 16/45 quốc gia tham dự Đại hội. Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam đạt HCV ở những môn thể thao Olympic là điền kinh, rowing, đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam lần đầu tiên và là đội duy nhất khu vực Đông Nam Á lọt vào top 4 đội mạnh nhất Đại hội.

Đại biểu tham dự giải đáp các câu hỏi của phóng viên

Về lĩnh vực du lịch, tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng, trong tháng 9/2018, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 1,2 triệu lượt (tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2017), nâng tổng số khách quốc tế đến nước ta trong 9 tháng đạt gần 11,7 triệu lượt (tăng 22,9%). Khách du lịch nội địa đạt 62,1 triệu lượt, trong đó có 30,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 451.200 tỷ đồng, tăng 20%.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, giám sát hoạt động hướng dẫn du lịch mùa cao điểm được tăng cường. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch tiếp tục phát triển mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa, triển khai xây dựng Luật Thư viện…

Đối với lĩnh vực thể dục thể thao: hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; chỉ đạo và phối hợp tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, V-League 2018…

Đối với lĩnh vực du lịch: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt mục tiêu mà Chính phủ đặt ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) và Hội chợ Travex, chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2019 tại Khánh Hòa.

Khánh Trang

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục