Hành trang lữ khách

Xem pháo hoa - khám phá Đà Nẵng

Cập nhật: 18/02/2009 10:02:40
Số lần đọc: 2293
Các hãng lữ hành Đà Nẵng tận dụng khai thác mạnh nguồn khách nội địa đến xem pháo hoa bằng các tour hấp dẫn. Cùng lúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với doanh nghiệp quảng bá mạnh chương trình tour - tuyến tại hai đầu Nam - Bắc.

Chú trọng thị trường TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

 

Trong tình hình khách quốc tế sụt giảm và khó phục hồi, nguồn khách mà ngành du lịch nhắm vào khai thác mạnh trong dịp tổ chức Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế lần này là khách nội địa. Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng lần lượt tổ chức roadshow tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tháng 2 và tháng 3, nhằm quảng bá về cuộc thi bắn pháo hoa cùng các tour - tuyến, điểm đến mới của thành phố.


Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng Phòng Nghiệp vụ của trung tâm này cho biết: “Đây là hai thị trường nội địa trọng điểm của Đà Nẵng, có lượng khách lớn và mức chi tiêu khá nhất so với khách ở các tỉnh, thành khác. Roadshow không chỉ chiếu phim về các điểm tham quan đặc trưng của Đà Nẵng, mà còn thông tin về việc cam kết giảm giá của các doanh nghiệp lữ hành”. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra cuộc thi, phía trung tâm cũng dự kiến mời 3 đoàn famtrip (du lịch quảng bá) từ Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc.


Ông Trung giải thích: “Do các biến động gần đây nên nguồn khách Thái Lan đang giảm, trong khi lượng khách Singapore và Hàn Quốc có chiều hướng tăng, đặc biệt là khách Hàn Quốc, vì có chuyến bay thuê bao trực tiếp từ nước này đến Đà Nẵng. Vì vậy, famtrip lần này sẽ là cơ hội giới thiệu nhiều sản phẩm mới, chẳng hạn như show diễn tuồng đang được khách các nước tán thưởng, hay cáp treo Bà Nà dài nhất Đông Nam Á khai trương vào gần cuối tháng 3. Sau famtrip, các nước sẽ biết đến Đà Nẵng nhiều hơn thông qua báo chí và các hãng lữ hành”.


Lên rừng xuống biển


Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, UBND thành phố đã đồng ý chủ trương triển khai 2 tuyến du lịch sinh thái mới tại bán đảo Sơn Trà, bao gồm: tuyến Yết Kiêu - đỉnh Sơn Trà - Bãi Bắc - Bãi Bụt và tuyến Yết Kiêu - Đồi Vọng Cảnh - Chân đỉnh 621 - Xuyên rừng (Tiểu khu 63) - Bãi Ôm - Tiên Sa. “Đứng từ đỉnh có thể nhìn thấy toàn cảnh Đà Nẵng, biển và đèo Hải Vân rất đẹp. Hiện nhiều hãng lữ hành đã đưa vào khai thác mạnh các tuyến trên cho khách trong dịp thi bắn pháo hoa”, ông nói. Rừng và biển vẫn là hai tâm điểm được Vitours, Danatours, Mailinhtourism, Saigontourist... khai thác mạnh phục vụ cho khách đến dự lễ hội pháo hoa.


Đối với bán đảo Sơn Trà, hầu hết các hãng đều đưa khách đến trạm Rađa vốn được mệnh danh là “Mắt thần Đông Dương”, sau đó trekking xuyên rừng khám phá núi rừng với thảm động thực vật nhiệt đới phong phú, tận mắt xem cây đa trăm tuổi, cây dẻ gần ngàn năm tuổi và bầy voọc chà vá - loài thú quý hiếm nằm trong sách đỏ. Tại Bà Nà, khách được tận hưởng “mùa xuân nước Pháp” ở độ cao trên 1.400m, tham quan suối Nai, thác Cầu Vồng, đỉnh Nghinh Phong, lầu Vọng Nguyệt, Bà Nà Bynight với khu chuồng ngựa - hầm rượu cũ của người Pháp.


Tại Ngũ Hành Sơn, khách du lịch sẽ khám phá các động nổi tiếng: động Hoa Nghiêm, Huyền Không, Tàng Chơn, Âm Phủ... và các ngôi chùa cổ trầm mặc. Lên rừng xong, khách có thể xuống biển ở các bãi biển quen thuộc như Mỹ Khê, Xuân Thiều, Phạm Văn Đồng, và xa xôi hơn, có thể ra Bãi Bắc, một bãi biển đẹp quyến rũ giữa thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. Các hãng cũng “tranh thủ” nối tour Đà Nẵng đi Cù lao Chàm, Hội An hoặc Huế, Phong Nha trong hành trình 3 ngày 2 đêm, hoặc 2 ngày 1 đêm.

 

Giá tham khảo các tour đi 1 ngày trong dịp thi bắn pháo hoa:

Vitours:

“Du lịch Sơn Trà - Khám phá rừng già giữa lòng thành phố trẻ”: Khám phá Sơn Trà - chùa Linh Ứng - tắm biển Mỹ Khê. Giá: 460 nghìn đồng/khách (áp dụng cho khách Việt Nam/Việt kiều đi ghép đoàn).

Danatours:

“Âm vang sông Hàn”: bán đảo Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - xem pháo hoa. Giá: 350 nghìn đồng/khách (dành cho đoàn từ 10 khách trở lên).

Mailinhtourism:

“Ấn tượng phố biển Đà Nẵng”: Bảo tàng điêu khắc Chăm - Ngũ Hành Sơn - bán đảo Sơn Trà - Chùa Linh Ứng - Khu du lịch Biển Đông. Giá: 350 nghìn đồng/khách (dành cho nhóm từ 10-13 khách).

Codatours:

“City tours”: Ngũ Hành Sơn - bán đảo Sơn Trà - Chùa Linh Ứng - mua sắm tại siêu thị Big C. Giá: 395 nghìn đồng/khách (đoàn 11-15 khách), 325 nghìn đồng/khách (đoàn trên 16 khách)

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Cùng chuyên mục