Hành trang lữ khách

Đi Thái Lan dự lễ hội Loy Krathong và mua sắm

Cập nhật: 31/03/2009 14:03:15
Số lần đọc: 2075
Đến Thái Lan vào giữa tháng 11 đến tháng 12 âm lịch hàng năm, du khách sẽ có cơ hội được xem một cuộc trình diễn sắc màu và ánh sáng vô cùng ngoạn mục của Lễ hội Loy Krathong – một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của đất nước này. Thái Lan còn được coi là một trong những “thiên đường mua sắm” nổi tiếng, khách du lịch đến Thái đều sắp xếp việc đi mua sắm thành mục chính trong kế hoạch.

Lễ hội Loy Krathong đối với người Thái có nghĩa là thả những chiếc đèn lồng xuống nước. Người Thái tin rằng, những nỗi lo âu, buồn phiền của họ cùng những điều không may mắn trong năm sẽ được dòng sông mang đi. Người ta trang trí những chiếc đèn hình bông sen hay chiếc tàu chứa đầy hoa – tiền, trên có thắp hương và nến để thả trên sông. Lễ hội này được tổ chức trên khắp đất nước Thái Lan.

 

Tại Bangkok, Lễ hội Loy Krathong được tổ chức hoành tráng, với những đoàn diễu hành, các buổi biểu diễn văn nghệ và âm nhạc truyền thống Thái Lan, những trò giải trí dân gian, bắn pháo hoa và nhiều hoạt động vui chơi khác. Tại công viên lịch sử Sukhothai cũng ở Bangkok, lễ hội Loy Krathong diễn giữa những tàn tích của cổ thành với nét nguy nga đầy mê hoặc của công viên lịch sử này từ thả đèn hoa đăng, bắn pháo hoa, đến trình diễn văn nghệ. Ở Trung tâm Thủ công và Mỹ nghệ Dân gian của Hoàng gia ở Bangsai, Ayuthaya, đêm chủ đề Lễ hội Loy Krathong thường được tổ chức ở sân làng Thủ công và Mỹ nghệ Bang Sai. Tại điểm này, du khách có thể tham quan các buổi trình diễn nghệ thuật dân gian và cách làm hàng thủ công mỹ nghệ dân gian và chương trình văn nghệ tạp kỷ trước khi buổi lễ bắt đầu.

 

Thành phố Chiang Mai phía Bắc Bangkok thì có Lễ hội Yi Peng Loy Krathong. Yi Peng được giải thích là đêm trăng tròn của tháng 12 âm lịch. Lễ hội Loy Krathong có nghi thức độc đáo là thả hàng ngàn chiếc đèn lồng bay lên bằng hơi nóng (giống như đèn gió của đồng bào Khmer Nam bộ Việt Nam). Người dân Thái Lan tin rằng khi những chiếc đèn lồng lơ lửng bay lên trên không nó sẽ mang theo những phiền não của cư dân trong cộng đồng. Một vài nơi còn bắn pháo hoa, khiến bầu trời lấp lánh rực rỡ và chói sáng. Tại tỉnh Tak ở phía Tây Bắc Bangkok có truyền thống độc đáo: người dân xếp từng chiếc đèn lồng thành một chuỗi vòng lấp lánh, các đèn lồng được làm từ vỏ dừa có cắm nến ở trên và được thả dọc sông Ping...

 

Phần đông du khách du lịch Thái Lan ưa thích đi mua sắm. Tại đất nước này, khách có thể tìm được những sản phẩm thủ công đơn giản nhất cho đến những “hàng hiệu” danh tiếng thế giới. Chatuchak – khu chợ họp cuối tuần ở Bangkok – được mệnh danh là “Mẹ của các khu chợ” là điểm đến được yêu thích nhất của đông đảo khách du lịch thích mua sắm. Chợ Chatuchak nằm trên đường Panothynin, chỉ mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Từ thủ đô Bangkok, có nhiều cách để tới chợ Chatuchak như xe buýt, tuktuk, taxi hay xe ôm... Tuy nhiên, phổ biến và được ưa chuộng hơn cả là bằng tàu điện ngầm hoặc tàu điện trên không (gọi là Skytrain hoặc BTS). Ga tàu điện ngầm Chatuchak Park đối diện với chợ Chatuchak. Skytrain có ga cuối cùng là Mochit, xuống ga, du khách chỉ cần đi dọc công viên Chatuchak chừng vài phút thì tới chợ.

 

Chợ Chatuchak tọa lạc trên một khu đất rộng, có khoảng 15.000 gian hàng các loại, mỗi ngày có hàng trăm ngàn lượt người tới mua sắm. Chợ có sức hấp dẫn đặc biệt, không chỉ với phụ nữ mà với cả đàn ông, từ trẻ em tới người già, khách du lịch trong hay ngoài nước. Ở đây có đủ loại hàng hóa, từ rắn sống, gà sống đến hoa cỏ, cây cối, trái cây, từ các gian hàng thủ công mỹ nghệ đến các đồ mỹ phẩm tiêu dùng, đồ điện tử... Và phong phú nhất chính là quần áo, giày dép và các loại hàng dệt may “thượng vàng hạ cám”.

 

Ở Thái Lan còn có các khu chợ đêm nổi tiếng của thành phố Chiang Mai. Chợ bắt đầu nhóm từ cuối giờ chiều, người mua kẻ bán, khách nhàn du kéo đến tấp nập suốt đêm. Kế cận đó trong các khu chợ trên đường Tha Pae, đường Chareon Rat và nhiều phố nhỏ khác, du khách sẽ ngắm nhìn không chán mắt hàng hóa, sản vật địa phương với giá rẻ bất ngờ.

 

Chợ đêm ngoài hàng quán thực phẩm, đặc sản địa phương đông... song gây chú ý cho du khách phương xa là thức ăn chế biến sâu bọ, côn trùng... Những buổi đi chợ đêm đầy ấn tượng thật sự cũng như những lễ hội đường phố ở Chiang Mai.

 

Từ TP.Hồ Chí Minh, du khách bay thẳng đến Bangkok trên Vietnam airlines, Thai Airway, United Airlines hay Air France với thời gian bay khoảng 1 tiếng 30 phút. Thái Lan là một trong các nước đã ký kết hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông trong vòng 30 ngày, du khách đi Thái Lan trong thời gian đó, không cần visa.

 

Tour đến Thái Lan tham dự Lễ hội Loy Krathong và mua sắm trong thời gian 6 ngày 5 đêm với giá khoảng 450 USD/khách. Tham khảo và đăng ký mua tour tại các công ty chuyên tổ chức du lịch nước ngoài.

 

Nguồn: Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục