Hành trang lữ khách

Tận hưởng “khoáng nóng” Ninh Bình

Cập nhật: 28/04/2009 08:04:26
Số lần đọc: 2475
Thiên nhiên không chỉ ban tặng cho Ninh Bình phong cảnh non nước hữu tình mà ở đây còn có nhiều suối nước nóng với nguồn nước khoáng được đánh giá rất tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia du lịch đánh giá Ninh Bình có sự kết hợp hài hòa giữa thăm thú, thưởng ngoạn với nghỉ dưỡng và chữa bệnh.

Trong số những nguồn nước suối nóng nổi tiếng ở Ninh Bình phải kể đến suối nóng Kênh Gà, hay nước khoáng nóng Thường Sung.

Với diện tích 8ha, Khu du lịch Kênh Gà nằm riêng biệt trong một khung cảnh tách biệt so với bên ngoài nhưng lại hết sức nên thơ, bởi quanh đó bao hàm đủ những sinh hoạt làng quê với cây đa, giếng nước, sân đình.

Nước suối nóng Kênh Gà được dẫn vào bể. Bể tắm có nhiệt độ từ 45-50oC. Có những bể lớn với sức chứa từ 50-70 người. Ở bể tắm nóng này luôn có 16 lò sục rất mạnh, nên khi ngâm mình trong bể nước khoáng nóng, mồ hôi sẽ vã ra như tắm, nhưng càng ngâm lâu trong nước cơ thể dần cảm nhận cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, khoan khoái. Ngoài bể tắm tập thể còn có những bể tắm cá nhân… Sau khi bước ra khỏi bể nước khoáng nóng du khách có thể nằm trên ghế dài và hưởng những làn gió mát từ sông Hoàng Long thổi vào và tận hưởng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Không nóng vã mồ hôi như ở khoáng nóng Kênh Gà, nước khoáng Thường Sung lại cho người tắm cảm giác thư thái nhẹ nhàng hơn, bởi nhiệt độ ổn định tại nguồn nước khoáng này trong nhiều năm qua là 35oC, nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị.

Nguồn nước khoáng Thường Sung nằm trên địa phận thôn Thường Sung, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Nguồn này nằm ở bên trái đường từ Nho Quan đi rừng Cúc Phương, cách thị trấn Nho Quan 8km về phía Nam. Nguồn nước được phát hiện vào những năm 60 của thế kỷ trước trong quá trình điều tra quy hoạch xây dựng Vườn quốc gia Cúc Phương. Nguồn nước khoáng xuất lộ từ những khe nứt và hang hốc, karst trong đá vôi trên sườn thoải phía đông bắc của một quả núi lớn với lưu lượng 8 l/s. Cùng với nước có các bọt khí phun lên không liên tục. Nước khoáng cũng được phát hiện trong một số lỗ khoan gần mạch lộ.

Năm 1970 Đoàn 54 đã đến khảo sát, lấy mẫu phân tích. Năm 1991 Đoàn 47 được giao nhiệm vụ điều tra chi tiết mỏ nước khoáng nhằm phục vụ yêu cầu chữa bệnh và du lịch.

Đến nay, đã có rất nhiều cơ quan đến khảo sát nghiên cứu như Tổng cục Địa chất, Viện Khoa học Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Viện Vệ sinh dịch tễ Hà Nội...

Trong đánh giá về nguồn nước khoáng Thường Sung của PTS Ngô Ngọc Cát, Trưởng phòng nghiên cứu nước dưới đất, chuyên gia nghiên cứu nước khoáng nóng Viện Khoa học Việt Nam đã viết: Nguồn nước này có kiểu thành phần là Bicacbonat Manhe, có thể xếp vào nhóm nước khoáng chữa bệnh “nước khoáng nóng độ khoáng hóa rất thấp”. Tác dụng chính của mạch nước khoáng Thường Sung là chống viêm, giải mẫn cảm, điều hòa một số chức phận tiêu hóa dinh dưỡng và chuyển hóa chất, ngoài ra có thể đóng chai làm nước giải khát chữa bệnh...

Những nguồn nước khoáng nóng ở Kênh Gà,Thường Sung (Ninh Bình) đang ngày càng nổi tiếng và thu hút nhiều hơn du khách trong và ngoài nước tìm đến.

Nguồn: KTVN

Cùng chuyên mục