Non nước Việt Nam

Festival Dừa Bến Tre sẽ có nhiều chương trình đặc sắc

Cập nhật: 31/12/2009 08:47:30
Số lần đọc: 3510
Để chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010), kỷ niệm 50 năm ngày Bến Tre đồng khởi (17/1/1960 – 17/1/2010) và “Lễ hội Dừa lần thứ II” năm 2010, chuỗi hoạt động lễ hội sôi nổi, ý nghĩa sẽ được tổ chức tại tỉnh Bến Tre vào đầu năm 2010, từ ngày 15 đến ngày 19/1/2010.
Bốn chương trình chính

Lễ khai mạc được tổ chức vào tối 15/1/2010 tại khu tượng đài Đồng Khởi, trung tâm TP. Bến Tre sẽ dẫn dắt chúng ta đến với một Bến Tre gần gũi, mộc mạc mở rộng lòng mình đón bè bạn bốn phương tới lắng nghe những câu chuyện lãng mạn và trữ tình của những rặng dừa trên ba dải cù lao xanh.

Đêm hội hoa đăng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, được tổ chức vào tối 16/1/2010 ngay trên dòng sông Bến Tre lịch sử, tại khu tượng đài của anh hùng liệt sĩ Hoàng Lam, người chiến sĩ đặc công thủy huyền thoại năm nào. Hàng ngàn ngọn nến hoa đăng trên sông và những cảnh đánh chìm tàu giặc của đặc công thủy được phục dựng sẽ dẫn dắt người xem đi tiếp từ cảm xúc về một Bến Tre trữ tình lãng mạn trong lễ khai mạc đến với một Bến Tre của tấm lòng cảm tạ và tri ân sâu sắc đối với tất cả những ai đã ngã xuống cho mảnh đất này

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bến Tre đồng khởi được tổ chức vào tối 17/1/2010 tại khu Sao Mai, TP. Bến Tre là điểm nhấn nổi bật của tổng thể chương trình với một chương trình nghệ thuật và một lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bến Tre đồng khởi mang âm hưởng chủ đạo của một bản anh hùng ca bất diệt, được dàn dựng kết hợp giữa hình ảnh của 50 đài đuốc lửa và hàng trăm ngọn đuốc dừa rực cháy, với âm thanh của hàng trăm chiếc trống và hàng ngàn chiếc mõ tre được phát cho những người tham dự cùng đánh, tạo nên không khí sống động nhất của những ngày đồng khởi năm xưa trên tổng thể sân khấu quảng trường.

Đêm ca múa nhạc tổng hợp mang tên “ký ức Đồng Khởi” được tổ chức vào tối 18/1/2010 tại sân khấu hội trường của UBND tỉnh Bến Tre (sức chứa hơn 700 người) sẽ đem tới cho chúng ta cảm xúc tự hào và chắp cánh bay lên từ một truyền thống vẻ vang tới một tương lai nhiều triển vọng. Có thể coi đây như một lời tạm biệt chân thành nhất của nhân dân Bến Tre gửi tới bè bạn bốn phương về với Bến Tre - xứ sở dừa Việt Nam - quê hương Đồng Khởi lần này.

Nhạc sĩ Võ Đăng Tín, người con của Bến Tre, người từng vừa đánh mõ tre vừa chạy theo đoàn người đi diệt bốt phá đồn từ khi còn là một cậu bé, đã gửi gắm tất cả tâm hồn và tình cảm của mình trong một tác phẩm âm nhạc mang tên ký ức Đồng Khởi đã từng được trình diễn ở nhiều nước trên thế giới, cũng sẽ được giới thiệu như một âm hưởng chủ đạo của chương trình này.

Những sự kiện nổi bật

Bốn chương trình nổi bật của Festival Dừa Bến Tre lần này được kết cấu trên một nền tổng thể của các chuỗi sự kiện diễn ra liên tục từ 15- 19/1/2010 nhằm giúp bè bạn bốn phương và nhân dân Bến Tre có một cảm nhận sâu sắc và toàn diện về kinh tế, văn hóa, lịch sử, và địa lý của vùng đất này.

Những sự kiện gồm: Ngôi nhà chung (triển lãm trọn vẹn quy trình trồng, chăm sóc, chế biến và tiêu dùng các sản phẩm dừa); Cúp Truyền hình Bến Tre mở rộng (đua xe đạp); Ngày họp mặt của đội quân Tóc Dài năm xưa; Hội thi Ẩm thực xứ Dừa (tại khu du lịch Lan Vương với mâm cơm Đồng Khởi của đất chín rồng, trưng bày 50 món đặc sắc độc đáo kính dâng linh hồn của các vị tiền nhân mở đất và những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc); Hội thi thời trang dừa; Hội thi thao diễn kỹ thuật tay nghề thủ công mỹ nghệ dừa; Festival thiếu nhi.

Đặc biệt, thời gian này cũng sẽ diễn ra lễ hợp long cầu Hàm Luông như một niềm vui và niềm tự hào to lớn của mọi tầng lớp nhân dân Bến Tre, hoàn thành kết nối cả ba dải cù lao xanh của quê hương bằng những nhịp cầu hiện đại.

 

 

Nguồn: Website SGTT

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT