Hành trang lữ khách

Asean Resort - Một “thiên đường xanh”

Cập nhật: 27/05/2008 10:05:17
Số lần đọc: 2964
Nằm bên đường 21A, cách thủ đô Hà Nội khoảng hơn 30 km, ASEAN RESORT như một đảo nhỏ thanh bình với dòng suối Ninh Khiêu thơ mộng lượn quanh và một không gian xanh của những hàng dừa, những thảm cỏ xanh, các khu nghỉ dưỡng cao cấp với những đồ nội thất trang trí bằng lụa, gỗ và đá tự nhiên, các sản phẩm du lịch vừa hiện đại vừa mạng nặng nét văn hoá dân gian.

Tất cả những điều đó tạo ra nét độc đáo riêng để ASEAN RESORT như một “thiên đàng xanh” hút hồn du khách.

 

3 năm mới trở lại, tôi thực sự choáng ngợp trước sự thay đổi đột biến ở đây. Mới 9 h sáng nhưng ASEAN đã chật ních người và xe. Người ta thường nói, muốn biết sức hấp dẫn của một khu du lịch và lượng khách của nó thì hãy đến bãi để xe, quả đúng. Thôi thì xe lớn xe nhỏ không chỉ chật cứng ở bãi đậu xe mà trên các tuyến đường trong Khu du lịch, các bãi cỏ xanh cũng chật cứng xe. Toàn là xe xịn và chủ yếu là biển Hà Nội. Asean hôm nay quả khác xa Asean của hơn 3 năm về trước: Lúc mới xây dựng, Asean chỉ có một khu khách sạn 2 sao và 2 sân tennis trên khuôn viên 1 ha.


Du khách đến đây chủ yếu là các đại gia ở Hà Nội về chơi tennis trong những  ngày nghỉ cuối tuần, nhưng ngày nay Asean đã trở thành khu Resort cao cấp trên khuôn viên khoảng 20 ha. Khách sạn 2 sao đã được đầu tư nâng cấp và đầu tư thêm một khu biệt thự 50 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 5 “sao”. Với phong cách thiết kế theo kiểu Á Đông, Khu biệt thự của Asean Resort cung cấp cho du khách nhiều hạng phòng khác nhau nằm dọc theo dòng suối Ninh Khiêu thơ mộng, được thiết kế bồn tắm ngoài trời, bao quanh vườn hoa rực rỡ. Không gian phòng nghỉ rất ấm cúng và thân thiện bởi chất lượng của các trang thiết bị nội thất rất đặc biệt. Tất cả các phòng trong khu biệt thự đều có giường King size và giường Twin với ban công nhìn ra vườn hoa và suối nên được du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài rất yêu thích. Hiện nay, Asean Resort đã được đưa vào tua du lịch của các Công ty du lịch ở Hà Nội nên khách nước ngoài đến thuê phòng nghỉ dưỡng rất đông. Có phòng đã được khách đặt cả năm để sử dụng.


Vào ngày nghỉ 30-4, khách đến thuê phòng được đặt trước cả tháng nên các phòng trong khu biệt thự đều chật kín. Các khu vui chơi cũng chật cứng người, đặc biệt là khu trượt cỏ. Vào đây, người ta cảm thấy không khí ngày hội bởi trò chơi dân gian “chơi đu”. Khu vực này là nơi cuốn hút thanh niên nam nữ và du khách “nhí” nhất. Tiếp chúng tôi ở đại sảnh, nơi được trưng bày rất độc đáo những đồ nội thất trang nhã hài hoà với nét kiến trúc Á Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Thịnh- Chủ đầu tư khu Asean Resort vui vẻ cho biết: Đối tượng phục vụ của Asean Resort là khách nước ngoài và du khách thủ đô đưa gia đình về nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng  nên việc đầu tư ở đây rất đa dạng, với nhiều sản phẩm du lịch phong phú nhằm phục vụ du khách ở mọi lứa tuổi khác nhau. Về Asean Resort, những du khách mê tennir sẽ được thoả nỗi đam mê ở các sân tennir; du khách mê môn bơi lội sẽ được đắm mình ở khu bể bơi, những du khách nhí và nam thanh, nữ tú thích không khí sôi động thì vào khu trượt cỏ..., còn những du khách muốn trở về với nền văn hoá dân gian thì được tung người trên những chiếc đu, tận hưởng không khí mát lành, trong xanh của thảm thực vật. 


Khu trượt cỏ được đầu tư từ rất sớm với 17 trò chơi hấp dẫn nên được du khách rất thích. Nơi đây, ngoài trò chơi trượt cỏ còn có trượt Patin trên cỏ và lăn bóng đã không những thu hút các du khách “nhí” mà các nam thanh, nữ tú cũng rất yêu thích. Bên cạnh các trò chơi trượt cỏ, trượt Patin, Asean Resort còn có hơn 100 chiếc xe đạp đơn, xe đạp đôi lớn nhỏ để phục vụ du khách các độ tuổi. Không những thế, ở khu vực này còn có 3 chiếc đu cùng với các loại “cà kheo” để phục vụ du khách thích trò chơi đu và đi cà kheo. Là “địa chỉ” hấp dẫn của những du khách đam mê môn thể thao đánh tennir đã nhiều năm, Asean Resort tiếp tục duy trì và đầu tư thêm 4 sân tennirt tạo thành một tổ hợp gồm 6 sân tennir đạt tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình. Với hệ thống sân tennir hiện đại, với khán đài có sức chứa trên 2000 khán giả,  Asean Resort còn thường xuyên tổ chức các giải tennir lớn cho các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. 


Đặc biệt, trong khu vui chơi của Asean Resort còn có các đoạn suối nhỏ được khoanh lại thả cá sấu để phục vụ thú câu cá của những du khách thích phiêu lưu. Phương châm của Asean Resort là tạo cho du khách cảm giác về với thiên nhiên, với môi trường sống trong lành nên trong khu du lịch trồng nhiều cây ăn quả các loại như: Vải, soài, mít, chuối, keo lá chàm, các loại hoa và việc đảm bảo môi trường sạch được đặc biệt coi trọng. Trên các thảm cỏ xanh sạch sẽ dưới những bóng cây râm mát, nhiều ông bố, bà mẹ nằm dài trên cỏ thư giãn ngắm những đứa con thân yêu của mình đạp xe trên con đường mòn trong khu du lịch, đi cà kheo hoặc trượt patin, tạo ra sự thư giãn tuyệt đối. Có lẽ vì vậy mà các ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần, các khu vui chơi này hầu như hoạt động hết công suất.


Không chỉ phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, Asean Resort còn cung cấp nhiều lựa chọn cho các loại hình hội nghị với chuỗi phòng họp có thể phục vụ hội thảo từ 30- 700 khách. Ngoài ra là phòng họp mở ngoài trời với mái lá đơn sơ, độc đáo cung cấp cho các sự kiện họp mặt, liên hoan và những buổi lễ thân mật. Asean Resort cũng có hệ thống nhà hàng khá hoàn thiện và đặc sắc với sự tham gia của các đầu bếp tiêu chuẩn 5 sao phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, Asean Resort có một nhà hàng ngoài trời với thiết kế truyền thống và phục vụ cho việc đốt lửa trại ngoài trời để đưa khách trở về với thiên nhiên và độc đáo, thú vị hơn cả là chuỗi nhà nổi mang phong cách kiến trúc Nhật Bản nằm dọc theo con suối Ninh Khiêu thơ mộng. Về đây, du khách sẽ được hưởng những món ăn ngon, những đặc sản của núi rừng Ba Vì như: Lợn mán quay nguyên con, Dê thui, Bê quay, gà ri, cơm nương và thả câu thư giãn ngay tại bàn ăn của mình khi thưởng thức tại các nhà hàng nổi này.


Đến Asean Resort, người ta có thể thấy nét độc đáo thể hiện ngay cả trên các trang phục của nhân viên trong khu du lịch bởi tất cả đều may bằng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) với gam màu giản dị được chọn lựa và thuê thiết kế riêng cho phù hợp với nét văn hoá á Đông. Để phục vụ tốt du khách, ngoài việc tuyển dụng kỹ cán bộ để có nhân viên giỏi, Asean Resort còn thường xuyên gửi nhân viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm tại các khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Hiện nay, Công ty CP Thái Thịnh đang làm các thủ tục đầu tư khu SPA bao gồm bể bơi, bể sục để phục vụ du khách đến tắm sữa dê, tắm bùn, tắm nước hoa hồng và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong mùa hè năm 2009. Vì thế Asean Resort đang được coi là “thiên đàng xanh” hút hồn du khách.

Nguồn: Báo Hà Tây

Cùng chuyên mục