Non nước Việt Nam

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Bình Thuận trong thời kỳ đổi mới, hội nhập

Cập nhật: 21/07/2022 13:57:29
Số lần đọc: 630
"Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Bình Thuận trong thời kỳ đổi mới, hội nhập" là chủ đề Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Đây là một trong những nội dung chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022).


Ảnh minh họa. (Nguồn: baobinhthuan.com.vn)

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022 sẽ diễn ra trong thời gian từ 19/8 đến hết 21/8 tại thành phố Phan Thiết với các hoạt động văn hóa – văn nghệ hấp dẫn như: Hội thi văn nghệ quần chúng (mỗi đoàn xây dựng một chương trình văn nghệ với thời lượng từ 20 - 25 phút về các làn điệu dân ca, dân vũ, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ tiêu biểu, đậm đà bản sắc dân tộc của địa phương do nghệ nhân, diễn viên không chuyên thể hiện (khuyến khích chọn lọc, giới thiệu làn điệu dân ca dân vũ mới sưu tầm của địa phương); Trình diễn trang phục truyền thống (mỗi đoàn lựa chọn 06 - 08 nam, nữ có ngoại hình đẹp tham gia trình diễn trang phục dân tộc đặc trưng của địa phương, gồm trang phục lao động, trang phục lễ hội và trang phục lễ cưới); Giới thiệu lễ hội truyền thống (mỗi đoàn lựa chọn và dàn dựng 01 trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá có giá trị đặc sắc ở địa phương mình với thời lượng 10 - 15 phút dưới hình thức sân khấu hóa). Cùng với đó là các hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi như: Đẩy gậy, đội nước, nhảy bao bố, đập nồi đất.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc tỉnh Bình Thuận năm 2022 là hoạt động nhằm tôn vinh, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; đồng thời quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đến với nhân dân và du khách, thiết thực góp phần cổ vũ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ngày hội cũng là dịp để các nhà quản lý văn hóa - thể thao, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên học tập, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Anh Vũ

 

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 21/7/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT