Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Cập nhật: 20/06/2024 15:48:15
Số lần đọc: 601
(TITC) - Sáng ngày 19/6, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trủ trì buổi gặp mặt nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: TITC)

Chúc mừng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cảm ơn sự đồng hành, quan tâm của các cơ quan báo chí đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên với sự phát triển của Ngành.

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhờ sự đồng hành của các cơ quan báo chí, kịp thời tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa của đất nước, theo đúng tinh thần của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, vai trò của văn hóa trong đời sống kinh tế, xã hội và nhận thức của các cấp ủy đảng, nhân dân ngày càng nâng lên.

Chính vì vậy, Thứ trưởng mong muốn đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, giữ ngòi bút sắc, tấm lòng trong, góp phần tuyên truyền hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các hoạt động của Ngành.

Thứ trưởng khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Bộ trong công tác tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp ủy đảng về các chính sách phát triển Ngành.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Văn phòng Bộ đã thông tin về những kết quả ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong Quý II năm 2024. Theo đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc tiếp tục được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển, quan tâm bố trí nguồn lực của Nhà nước và phát huy các nguồn lực xã hội cho lĩnh vực văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực. Du lịch Việt Nam chứng kiến sự phục hồi, phát triển ấn tượng trong những tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh buổi gặp mặt (Ảnh:TITC)

Về công tác xây dựng thể chế, Bộ tập trung chỉ đạo triển khai, hoàn thiện nhiều văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ đã tham mưu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Bộ trưởng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 Quyết định và 01 Chỉ thị; Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 01 Thông tư…

Về lĩnh vực văn hóa, gia đình, xây dựng 02 Thông tư; thẩm định, góp ý 63 dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích. Phê duyệt 03 nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023) cho 29 hiện vật và nhóm hiện vật. Lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 13, năm 2024. Quyết định xếp hạng 12 di tích quốc gia. Trình Chính phủ dự án Luật Quảng cáo (sửa đổi). Ban hành Quy chế về việc phối hợp trong thực hiện công tác gia đình và công tác trẻ em giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn…

Về lĩnh vực Thể dục, thể thao, phong trào diễn ra sôi nổi từ Trung ương đến địa phương và đạt nhiều kết quả, chú trọng đầu tư trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao Olympic để tham dự vòng loại Olympic 2024. Tính đến nay, Thể thao Việt Nam đã có 12 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024 ở các môn: Bắn Súng, Xe đạp, Bơi, Boxing, Cử tạ, Đua thuyền, Cầu lông.

Về lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024 tại Điện Biên; Kế hoạch tổng thể điều tra tài nguyên du lịch; Quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Xây dựng 04 Thông tư và đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam”. Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên: Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững”.

Tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN và Hội chợ Travex 2024 tại Lào. Xây dựng Đề án thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào. Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch năm 2024. Thực hiện các nhiệm vụ về phương án triển khai Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh tại Hoa Kỳ. Triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 với chủ đề “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” để đón đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 và mùa du lịch hè 2024. Phối hợp với TP. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức hội chợ ITE HCMC 2024. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Festival sâm Ngọc Linh lần thứ 1 năm 2024. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về Du lịch Nông thôn của UN Tourism. Hoàn thiện Kế hoạch và chuẩn bị họp hợp tác du lịch song phương Việt Nam - Úc và các hoạt động liên quan. Tham dự Diễn đàn Du lịch Mê Công 2024 và các phiên họp liên quan tại Trung Quốc.

Với các giải pháp thu hút khách du lịch được triển khai tích cực, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa ước đạt 52,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 352,2 nghìn tỷ đồng.

Trong Quý III, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Tổ chức trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2024. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 20/6/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT