Hoạt động của ngành

Các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình hoạt động trở lại

Cập nhật: 16/11/2021 05:10:35
Số lần đọc: 667
Ngày 15/11, các khu, điểm du lịch, di tích nổi tiếng như: Tam Cốc - Bích Động, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), đồng loạt mở cửa hoạt động trở lại theo đúng kế hoạch số 180 và văn bản số 911 của tỉnh Ninh Bình.  


Khu du lịch Tam Cốc- Bích Động bố trí đủ nhân lực hướng dẫn khai báo y tế trước khi khách du lịch xuống đò thăm quan.

Đây là chiến lược đón khách du lịch nội tỉnh Ninh Bình nhằm phục hồi phát triển hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ông Hoàng Thanh Phong, Giám đốc khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết: Ngày đầu đón khách du lịch, Ban quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bố trí 50% quân số trực kiểm tra, hướng dẫn khách du lịch khai báo y tế tại bến thuyền Tam Cốc. 50% quân số còn lại tập trung chỉnh trang các điểm du lịch trên tuyến sông Ngô Đồng.

Hiện nay, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động có hơn 1.300 đò phục vụ chuyên chở khách thăm quan; 100% người dân chở đò được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, bảo đảm đón khách an toàn, thân thiện.

Tại khu Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch Covid-19, sáng nay đã có khách tới thăm quan. Chị Nguyễn Thị Hằng, khách du lịch nội tỉnh cho biết: Đơn vị quản lý di tích đã bố trí đủ nước sát khuẩn và nhiều vị trí khai báo y tế bằng điện thoại thông minh phục vụ khách du lịch theo đúng tinh thần thông điệp 5K của Bộ Y tế, nên chị cảm thấy đỡ lo hơn khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Nhân viên Khu du lịch núi chùa Bái Đính chuẩn bị đón khách.

Nhiều cán bộ, nhân viên  ở các khu điểm du lịch khác như: Khu du lịch Hang Múa; Khu du lịch động Thiên Hà, Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính và nhiều người dân trong vùng rất phấn khởi khi hoạt động du lịch được mở cửa trở lại để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, ngành Du lịch Ninh Bình phấn đấu trong quý IV/2021 sẽ đón được 10.000 lượt khách trong tỉnh; đồng thời sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh ngoài, góp phần thực hiện “mục tiêu kép’’ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Văn Hồng

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục