Tin tức - Sự kiện

Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Virus nCoV tính đến 14h00 ngày 11/2/2020

Cập nhật: 11/02/2020 14:45:08
Số lần đọc: 1092
(TITC) – Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Virus nCoV trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:

Tính đến 14h00 ngày 11/2/2020

 có 43.104 người mắc, 1.018 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 1.016 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong; 464 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

 có 15 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (01 người đã khỏi và xuất viện), 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV.

Các tỉnh có người mắc nCoV: Vĩnh Phúc 10; TP. Hồ Chí Minh 03; Khánh Hòa 01; Thanh Hóa 01.

Việt Nam đã điều trị khỏi 06 trường hợp (06 trường hợp được xuất viện); 789 trường hợp xét nghiệm âm tính với nCoV; 64 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 483 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

Tính đến 7h45 ngày 10/2/2020

Thế giới có 40.553 người mắc, 910 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 908 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong; 382 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 14 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 02 trường hợp: người mẹ và người em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 01 trường hợp là hàng xóm của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Các tỉnh có người mắc nCoV: Vĩnh Phúc 09; TP. Hồ Chí Minh 03; Khánh Hòa 01; Thanh Hóa 01.

Việt Nam đã điều trị khỏi 03 trường hợp (03 trường hợp được xuất viện); 745 trường hợp xét nghiệm âm tính với nCoV; 82 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 517 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

Tính đến 14h43 ngày 9/2/2020

Thế giới có 37.552 người mắc, 813 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 811 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong; 354 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 14 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 02 trường hợp: người mẹ và người em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 01 trường hợp là hàng xóm của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Việt Nam đã điều trị khỏi 03 trường hợp (03 trường hợp được xuất viện); 745 trường hợp xét nghiệm âm tính; 83 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 392 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

Tính đến 10h00 ngày 8/2/2020

Thế giới có 34.879 người mắc, trong đó 333 người mắc bên ngoài Trung Quốc. 724 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 722 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong. Có 2.083 trường hợp đã phục hồi. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 13 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 02 trường hợp: người mẹ và người em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Việt Nam đã điều trị khỏi 03 trường hợp (03 trường hợp được xuất viện), 90 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 287 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

Tính đến 8h00 ngày 7/2/2020

Thế giới có 31.481 người mắc, 639 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 637 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong; 320 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 12 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 02 trường hợp là mẹ và em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
 
Việt Nam đã điều trị khỏi 03 trường hợp (03 trường hợp được xuất viện), 77 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.
 
Ngoài ra có 379 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.
 
Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

Tính đến 8h00 ngày 6/2/2020

Thế giới có 28.276 người mắc, 565 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 563 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong; 258 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 10 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Việt Nam đã điều trị khỏi 03 trường hợp (03 trường hợp được xuất viện), 57 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 349 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

Tính đến 8h00 ngày 5/2/2020

Thế giới có 24.552 người mắc, 492 người tử vong, trong đó Trung Quốc có 490 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) có 01 trường hợp tử vong; 228 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 10 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Việt Nam đã điều trị khỏi 03 trường hợp (03 trường hợp được xuất viện), 78 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 270 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

 

 

Tính đến 8h50 ngày 4/2/2020

Thế giới có 20.626 người mắc, 426 người tử vong, trong đó Trung Quốc 425 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong. 188 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 01 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

Việt Nam có 09 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 05 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và được xuất viện); 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Việt Nam đã điều trị khỏi 02 trường hợp (01 trường hợp được xuất viện); 304 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch), trong đó 214 trường hợp xét nghiệm âm tính, 90 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 270 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

 
 

Tính đến 8h ngày 3/2/2020

 có 17.389 người mắc, 362 người tử vong, trong đó Trung Quốc 361 người tử vong, Phillippines có 01 trường hợp tử vong. 185 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc; 1 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Tổng cộng đã có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm virus nCoV.

 có 08 người mắc nCoV; trong đó: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi); 04 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Việt Nam đã điều trị khỏi 01 trường hợp, 01 trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1; 92 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch), trong đó 65 trường hợp xét nghiệm âm tính, 27 trường hợp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cách ly để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra có 73 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

 

Bộ Y tế cung cấp số điện thoại đường dây nóng: 19009095; 19003228 để cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng chống dịch bệnh.

Thu Thủy

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT