Tin tức - Sự kiện

Cây đa đình Mỹ Nhơn (tỉnh Bến Tre) được công nhận cây Di sản Việt Nam

Cập nhật: 28/09/2020 08:12:46
Số lần đọc: 774
Ngày 25-9-2020, UBND xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công nhận Cây di sản Việt Nam - Cây đa Đình Mỹ Nhơn. Đến dự có nhà báo Lê Quý Tuệ - Ủy viên Trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chánh văn phòng Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam Phan Mai Duy Thông. Phía huyện có Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Trần Văn Hoàng, đại diện lãnh đạo UBND xã Mỹ Nhơn, Ban Khánh tiết đình và đông đảo người dân xã Mỹ Nhơn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại gốc cây đa di sản Việt Nam tại đình Mỹ Nhơn.

Theo hồ sơ đề nghị xét duyệt cây di sản đối với cây đa đình Mỹ Nhơn, đình Mỹ Nhơn là nơi thờ cụ Trần Minh Phú, người kiên trung, thương dân đã đứng ra lập miếu thờ Cửu vị Thánh Nương để dân làng có nơi phụng bái, cầu nguyện cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt. Năm 1848, dân làng Mỹ Nhơn dựng lên ngôi đình trên nền ngôi miếu cũ và thỉnh bài vị cụ Trần Minh Phú vào đây cúng tế, tôn vinh cụ là “Thần Hoàng bổn cảnh”, thờ cúng cho đến ngày nay. Cây đa được xác định gần 200 năm tuổi. Tán cây rộng khoảng 20 -  26m, chu vi gốc 8m (đo từ mặt đất lên 1,3m), thân chính cao 7,6m và 32 thân phụ.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Nhơn Lê Văn Đoạn bày tỏ sự vui mừng khi cây đa đình Mỹ Nhơn được công nhận Cây di sản Việt Nam. Qua đó, tôn thêm giá trị lịch sử của cây và nâng cao ý thức giữ gìn, chăm sóc cây di sản. Ông cho biết: Cuối năm 2020, UBND xã sẽ tiến hành trùng tu lại ngôi đình, kinh phí dự kiến khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của người dân trong xã.

Được biết, hiện toàn tỉnh có 4 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam gồm: cây Bạch Mai trên 300 tuổi tại đình Phú Tự, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre (được công nhận năm 2014); hai cây đa cổ thụ tại đình Phước Tuy, xã Phước Tuy, huyện Ba Tri (được công nhận vào năm 2015) và cây đa đình Mỹ Nhơn.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Nguồn: Báo Đồng Khởi

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT