Hoạt động của ngành

Công đoàn Tổng cục Du lịch tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Cập nhật: 14/12/2021 21:11:24
Số lần đọc: 1219
(TITC) - Ngày 14/12/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy dự và chỉ đạo hội nghị.  

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành công đoàn Tổng cục Du lịch, Phó Chủ tịch công đoàn TCDL Hoàng Quốc Hòa trình bày báo cáo tổng kết. Theo đó, năm 2021, ngành du lịch tiếp tục chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Hoạt động du lịch quốc tế bị ngừng trệ kể từ tháng 3/2020. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, ngành du lịch đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ VHTTDL đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm mở du lịch quốc tế tại một số địa phương từ tháng 11. Hoạt động du lịch nội địa từng bước được khôi phục tại các địa phương tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh. Kết quả 11 tháng, khách du lịch nội địa ước đạt 34,75 triệu lượt, trong đó có 16,9 triệu lượt khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 167.700 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công đoàn Tổng cục Du lịch tiếp tục được bầu làm Trưởng Khối Cơ quan Tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ VHTTDL. Ngay từ đầu năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn đã họp bàn xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động để ký cam kết thi đua, quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền.

Hoạt động của Công đoàn Tổng cục Du lịch luôn bám sát các chủ đề của công đoàn cấp trên, như chủ để Công đoàn Viên chức Việt Nam là "Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống” và chủ đề của Công đoàn Bộ VHTTDL là “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm” để triển khai các nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các công đoàn viên tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Toàn thể đoàn viên công đoàn đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Thay mặt BCH công đoàn TCDL, Phó Chủ tịch công đoàn TCDL Hoàng Quốc Hòa trình bày báo cáo tổng kết

Đồng thời, Công đoàn Tổng cục Du lịch tích cực tham gia các cuộc vận động do công đoàn cấp trên phát động, như tham gia cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết đại hội Đảng và hoạt động của chúng ta”, “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác tôn giáo, dân tộc”, tham gia “Tuần lễ Áo dài”…

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng cục Du lịch tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tham gia các hoạt động thiện nguyện, cụ thể như, ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ủng hộ trẻ em vùng cao Hà Giang; Tham gia chương trình “Gói bánh chưng xanh vì người nghèo ăn Tết” do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện; Thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Tổ chức “Phiên chợ Tết không đồng” tại tỉnh Hòa Bình; Tổ chức cho công đoàn viên giao lưu với các địa phương nhân dịp các ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và thăm hỏi, động viên công đoàn viên nhân dịp hiếu, hỉ, ốm đau; Tham gia chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo…

Ngoài ra, Công đoàn Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn còn trực tiếp tham gia hỗ trợ các địa phương triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động và các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 như: đề xuất giảm 80% tiền kí quỹ cho doanh nghiệp lữ hành đến hết năm 2023, hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giảm thuế VAT, giảm tiền điện cho các cơ sở lưu trú du lịch…

Chủ tịch Công đoàn Vũ Văn Thanh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Du lịch đã có nhiều nỗ lực trong bối cảnh ngành du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2022, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Ban Chấp hành công đoàn Tổng cục Du lịch cần tập trung xây dựng kế hoạch hành động của công đoàn ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Trong đó cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuẩn bị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là những chủ trương chiến lược của ngành du lịch. Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Tổng cục Du lịch và công đoàn các bộ phận nhiệm kì 2022-2027. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Ban Chấp hành công đoàn cần tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động đoàn thể và quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các công đoàn viên để anh chị em trong đơn vị yên tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành, đồng chí Vũ Văn Thanh - Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Du lịch bày tỏ cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy và cam kết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục