Non nước Việt Nam

Đến Cần Thơ vui lễ hội

Cập nhật: 26/04/2023 13:44:17
Số lần đọc: 427
Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 này, TP Cần Thơ rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước. Các hoạt động vừa mang ý nghĩa bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo điểm tham quan, vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách.


Khu vực cầu đi bộ, Bến Ninh Kiều là một trong những địa điểm tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu. Trong ảnh: Khinh khí cầu tại Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ năm 2023.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, chuỗi hoạt động kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương (29/04, nhằm mùng 10 tháng Ba âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04), Ngày Quốc tế Lao động (01/05) và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05) sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú.

Mở đầu là lễ dâng hương và dâng bánh tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ vào sáng mùng 10 tháng Ba âm lịch, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH TP Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị... và người dân sẽ cung kính dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng. Chủ Lễ sẽ đọc văn khấn kính cáo anh linh Hùng Vương, cầu quốc thái dân an, Cần Thơ thịnh vượng. Ban Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ cũng chuẩn bị chu đáo vật phẩm là bánh dân gian để dâng lên các vị Vua Hùng.

Tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, sáng 29/04, tức mùng 10/03 âm lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu phục vụ người dân và du khách trưng bày chuyên đề về Thời đại Hùng Vương và Văn hóa Đông Sơn. Chuyên đề gồm hàng trăm hình ảnh, hiện vật giới thiệu về văn hóa, sinh hoạt, biểu tượng Thời đại Hùng Vương và đặc biệt là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, từ ngày 28/04, Cần Thơ cũng tổ chức triển lãm ảnh “Hương sắc Cần Thơ” tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, giới thiệu ảnh nghệ thuật về Cần Thơ, về thành tựu trên nhiều lĩnh vực đạt được sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử lần thứ IX - năm 2023 vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29/04. Sau lễ khai mạc là phần thi diễn của đơn vị huyện Phong Điền, Cờ Đỏ và quận Ô Môn; tiếp sau đó là: Bình Thủy, Cái Răng, Ninh Kiều (tối 30/04), Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt (tối 01/05). Lễ bế mạc và trao giải liên hoan sẽ diễn ra vào tối 02/05, kết hợp bế mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ.

Sự kiện được trông chờ nữa là Lễ hội Khinh khí cầu “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực phía Nam, diễn ra từ ngày 30/04 đến 03/05. Với quy mô 30 khinh khí cầu các loại cùng nhiều dù lượn, máy bay cánh vải, lễ hội có nhiều hoạt động đặc biệt: thổi phồng một khinh khí cầu để du khách vào trong lòng tham quan, chụp ảnh; đêm hoa đăng khinh khí cầu tại 3 điểm là Sân vận động Cần Thơ (tối 30/04), khu vực Bến Ninh Kiều (tối 01/05), đường Sông Hậu (tối 02/05). Đặc biệt, sáng 30/04, Ban Tổ chức lễ hội sẽ tổ chức Lễ Chào cờ với lá Quốc kỳ có diện tích 1.800m2, với sự tham gia của hàng ngàn người, cùng căng Quốc kỳ ngang lồng ngực, hát vang Quốc ca trong ngày 30/04 lịch sử.

Đã trở thành thông lệ, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Cần Thơ lại khai hội Bánh dân gian Nam Bộ. Lễ khai mạc năm nay vào tối 28/04 và kéo dài đến 02/05 với quy mô 100 gian hàng, trình diễn nhiều loại bánh dân gian đặc sắc, thi làm bánh dân gian. Ngoài ra, du khách còn có dịp tham gia các hoạt động trải nghiệm tại lễ hội.

Với những hoạt động văn hóa phong phú, hấp dẫn này, Cần Thơ sẽ là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Bài và ảnh: Đăng Huỳnh

Nguồn: Báo Cần Thơ - baocantho.com.vn - Đăng ngày 25/04/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT