Hoạt động của ngành

Điện Biên: Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào xuân Tân Sửu

Cập nhật: 31/12/2020 09:02:08
Số lần đọc: 598
Trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thi gói bánh chưng trong giao lưu hội Xuân

Theo đó, các hoạt động chào đón Tết Dương lịch sẽ được mở đầu bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc tổng hợp vào tối 31/12/2020 tại Quảng trường 7-5. Sáng ngày 01/01/2021, tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao hấp dẫn, như: biểu diễn văn nghệ, tổ chức quầy sách lưu động, triển lãm sách, báo Xuân; giao lưu, thi đấu các môn thể thao dân tộc và các trò chơi như ném papao, tung còn, kéo co, đi xe đạp cắm cờ...

Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2021), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra tập trung trong các ngày từ 11/02 - 14/02/2021. Vào đêm giao thừa, tại Quảng trường 7-5 sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu quê hương, bản làng, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán (tức ngày 14/02/2021), tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra chương trình Giao lưu Hội Xuân với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Giao lưu Hội Xuân là chương trình thường niên với sự tham gia tích cực của đội ngũ diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ các cơ quan, đơn vị, bản văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trong tỉnh. Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân và du khách trong dịp du xuân năm mới mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đồng thời nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, thể thao cơ sở. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các điểm di tích trên địa bàn tỉnh vẫn mở cửa phục vụ nhân dân và du khách du xuân.

Ngoài ra, tại các địa phương trong toàn tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phong phú để động viên quần chúng nhân dân, thu hút du khách tham quan và tạo không khí phấn khởi dịp đầu xuân năm mới.

Hồng Hạnh

Nguồn: Báo Điện Biên Phủ

Cùng chuyên mục