Non nước Việt Nam

Đón “Xuân vùng cao” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cập nhật: 13/01/2020 14:41:20
Số lần đọc: 877
Trong tháng 1/2020, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi sự kiện mang chủ đề “Xuân vùng cao”.

Chuỗi sự kiện “Xuân vùng cao” tái hiện lễ giải hạn đầu năm của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Thái Nguyên - một phong tục, tín ngưỡng dân gian độc đáo, cầu mong năm mới an lành, mọi việc hanh thông, thuận lợi; nghi thức “Lẩu Then” và khúc hát ngày xuân - loại hình văn hoá, văn nghệ đặc sắc, là một phần tâm linh trong đời sống xã hội của nhiều dân tộc thiểu số.

Cũng trong sự kiện, du khách được trải nghiệm hoạt động trang trí, đón tết tại các làng dân tộc Thái, Mường, Tày, Nùng, Dao, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, RagLai, Xơ Đăng...; tham gia ngày hội “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”, các hoạt động tâm linh chúc phúc đầu năm mới và “Bát hội đầu xuân”.

Trong thời gian này, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam không thể thiếu không gian thưởng thức đặc sản Tết với các món ăn đặc sắc, như: Xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn…; không gian tổ chức trò chơi dân gian ném pao, nhảy sạp, đi cà kheo, kéo co, bập bênh, đánh đu...; không gian trình diễn và giao lưu loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống: Múa xòe, nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính, các điệu múa chuông, múa rùa...

Bên cạnh đó là các hoạt động hằng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch homestay... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào tại “ngôi nhà chung”, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

Với sự tham gia của khoảng hơn 100 đồng bào thuộc 15 dân tộc, chuỗi sự kiện tháng 1/2020 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mang đến những giây phút trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc ý nghĩa, đồng thời góp phần gắn kết, nêu cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hoá cộng đồng các dân tộc./.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT