Tin tức - Sự kiện

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng, Cần Thơ

Cập nhật: 12/04/2021 08:36:55
Số lần đọc: 782
Ngày 10/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021của đồng bào Khmer Nam Bộ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc Tết và tặng quà cho đồng bào Khmer tại Sóc Trăng.


Đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng quà cho các vị sư lãnh đạo Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Gặp gỡ, thăm hỏi và chúc sức khỏe các vị sư trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Thanh Mẫn vui mừng ghi nhận những thay đổi tích cực trong đời sống và các phong tục tập quán của đồng bào Khmer tiếp tục được phát huy. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc; đồng bào đồng lòng sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phòng chống tốt dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đón Tết thật vui tươi và an toàn; tích cực thi đua lao động, học tập để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 bình yên, đầm ấm và hạnh phúc.

Tối 10/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự chương trình Quân- dân vui Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tổ chức tại Học viện Phật giao Nam tông Khmer ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo quân khu 9, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, các vị hòa thượng, chức sắc tôn giáo và đồng bào Khmer khu vực Nam bộ.

Phát biểu nhân dịp năm mới của đồng bào Khmer Nam bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc đồng bào Khmer mừng năm mới vui tươi, an toàn, hạnh phúc. Đồng chí khẳng định nhành tựu phát triển của đất nước có sự đóng góp của đồng bào Khmer Nam bộ. Các vị chức sắc, sư sãi tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Các chùa Khmer có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ cộng đồng trong phát triển kinh tế, xã hội...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị chắc sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19; hăng hái thi đua lao động để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; biểu dương lãnh đạo TP Cần Thơ, các vị chức sắc tôn giáo tổ chức chương trình ý nghĩa này nhân dịp mừng năm mới của đồng bào Khmer. 

Dịp này đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà các vị chức sắc tôn giáo. Ban tổ chức Ttết quân trao tặng tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, trao học bổng, khám chữa bệnh  tặng quà cho 500 đồng bào Khmer, … với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của Bệnh viên Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ và các mạnh thường quân.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT