Hoạt động của ngành

Đồng Tháp đón trên 46 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cập nhật: 05/09/2019 08:18:27
Số lần đọc: 866
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (31/8 - 2/9), lượng du khách đến Đồng Tháp đạt 46.787 lượt khách giảm 9,9 % so với cùng kỳ 2018. Tổng thu du lịch ước đạt 1.792 tỷ đồng giảm 15,89 % so với cùng kỳ 2018.


Khách du lịch tại Khu di tích Xẻo Quít

Trong 03 ngày nghỉ Lễ, các hoạt động phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra.

Công tác triển khai đón, tiếp, phục vụ khách du lịch thực hiện tốt. Các khu di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chỉnh trang cảnh quan, trang trí tiểu cảnh, nâng cấp cơ sở vật chất và bố trí đủ nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt nhất lượng khách đến tham quan du lịch. Các đơn vị chấp hành tốt các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch; thực hiện bình ổn giá; chú trọng đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách…

Các mặt hàng đặc sản Đồng Tháp được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đủ cung ứng cho nhu cầu mua sắm của người dân và khách du lịch. Các khu di tích, điểm tham quan du lịch tiếp tục duy trì và phát huy các dịch vụ sẵn có phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của khách du lịch như Khu du lịch Tràm Chim: bổ sung thêm 01 xe ô tô điện và 01 xuồng kéo, duy trì phiên chợ quê trong suốt các ngày lễ tại Khu đón khách (03 quầy) và Điểm dừng chân C4 (05 quầy), với các loại bánh dân gian như: sương sa, bánh lọt, bánh xèo, trà Bồ Công Anh, các gian hàng đặc sản, lưu niệm…

Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng: duy trì và phát huy các dịch vụ sẵn có: câu cá thư giãn, đi xuồng tham quan, đàn ca tài tử, dịch vụ xe bò đưa khách tham quan, khu ẩm thực tự chọn. Trong khi đó, Khu di tích Xẻo Quít: trưng bày ảnh với chủ đề thành tựu kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2019; duy trì và phục vụ tốt khách tham quan mô hình cơm vắt, cà na trong dịp Lễ.

Ngoài ra, Khu du lịch văn hóa Phương Nam có chính sách ưu đãi cho các đơn vị lữ hành, các đoàn giảm giá đến 40%. Tại thành phố Cao Lãnh, các điểm tham quan du lịch xã Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông tổ chức phiên chợ quê, đá gà nghệ thuật, giao lưu bóng đá và các hoạt động trải nghiệm dỡ chà, kéo bò, đua xuồng… thu hút đông đảo khách du lịch.

Bên cạnh đó, thành phố Sa Đéc: tiếp tục khai thác điểm du lịch homestay: Ngôi Nhà tre – Phong Levent, Ngôi nhà Hoa Ếch. Bên cạnh đó, khu vui chơi giải trí Happy Land Hùng Thy đã bổ sung các trò chơi dân gian như: cầu lắc, đi dây qua sông, chạy xe qua cầu lượn, đi cầu thăng bằng, đu bánh xe qua sông,… thu hút đông đảo giới trẻ đến vui chơi, giải trí.

Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và tổ chức tốt các Chương trình du lịch để phục vụ khách tham quan, thưởng thức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Quốc khánh như: Con Đường Tơ Lụa - Hoa Sơn Điền Trang Nấc thang lên thiên đường – Sunny Farm; côn đảo lịch sử thiên nhiên kỳ vỹ – lịch sử oai hùng; huyền thoại Tây Nguyên Buôn Ma Thuột - Gia Lai - KomTum - Đà Lạt… Ngoài ra các doanh nghiệp du lịch – lữ hành còn tổ chức vận chuyển khách đi tham quan du lịch, hành hương trong và ngoài tỉnh theo hợp đồng./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục