Non nước Việt Nam

Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Khát vọng của thành phố mang tên Bác

Cập nhật: 22/02/2022 08:57:55
Số lần đọc: 783
Là thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ vĩ đại, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm hun đúc sức mạnh, thể hiện khát vọng vươn lên của chính quyền và nhân dân thành phố. Hiện các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố đang từng bước triển khai chương trình bằng các hành động thiết thực.


Đoàn viên, thanh thiếu niên tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại “Không gian Bác Hồ với thiếu nhi” (Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh).

Đa dạng hình thức thực hiện

Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội thành phố đang triển khai xây dựng “Không gian Bác Hồ với thiếu nhi” tại Nhà thiếu nhi thành phố với các hạng mục: Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi; không gian thân thế và sự nghiệp cách mạng của Người; không gian Bác Hồ với thiếu nhi... Đây là công trình đầu tiên của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của đơn vị mình, ngành mình tại thành phố mang tên Bác.

Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên cho biết, việc tiếp tục phát triển “Không gian Bác Hồ với thiếu nhi” trong thời gian tới sẽ góp phần quan trọng vào việc làm cho nét đẹp văn hóa, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào mỗi thanh thiếu nhi và người dân thành phố.

Không chỉ là không gian văn hóa hiện hữu, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng fanpage “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội Facebook. Qua fanpage này, nhiều hoạt động, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đông đảo bạn trẻ thành phố hưởng ứng và tham gia sôi nổi. Tại không gian công cộng, tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đặt tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thanh Thảo chia sẻ: “Tìm tư liệu về Bác Hồ bây giờ rất thuận lợi, từ thư viện các trường đại học đến nơi công cộng và trên mạng đều có thể tiếp cận dễ dàng. Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh là kho tư liệu về Bác vô cùng phong phú”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa thành phố lành mạnh, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là không gian văn hóa mang đậm những đặc trưng tính cách, tình cảm, hồn cốt của con người thành phố Hồ Chí Minh để bất cứ ai khi đến sẽ cảm nhận được đây là thành phố vinh dự được mang tên Bác kính yêu.

Hướng tới khát vọng vươn lên

Sau gần 46 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn mong muốn xây dựng một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác. Không gian văn hóa của thành phố hiện nay có Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Nhà lưu niệm Bác Hồ trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước...

Hiện các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đang từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực. Đơn cử, tại quận Bình Thạnh, các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp đang xây dựng văn hóa công vụ thông qua những việc làm cụ thể như: Cán bộ luôn nở nụ cười, lễ phép chào hỏi, biết xin lỗi, biết cảm ơn khi tiếp công dân. Còn tại địa bàn dân cư, cán bộ, đảng viên luôn chủ động xuống từng khu phố, tổ dân phố để tìm hiểu đời sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để sớm giải quyết.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thạnh Võ Hoàng Phú, quận xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi khu phố… phải là một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thu nhỏ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang ra sức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố cũng đang hoàn thiện đề án “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh”. "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì yếu tố tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, hun đúc sức mạnh và khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác", đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trọng Ngôn

 

 

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT