Hoạt động của ngành

Hội thảo khoa học bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa người Dao Ba Chẽ

Cập nhật: 25/06/2019 08:45:48
Số lần đọc: 938
UBND huyện Ba Chẽ tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa người Dao phục vụ phát triển du lich cộng đồng tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự hội thảo.


Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nhà khoa học, chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ...

Hội thảo đã nghe đề án về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và vật thể phục vụ cho hoạt động du lịch, khẳng định giá trị văn hóa quý giá của người Dao tại địa phương. Không chỉ lưu giữ được các nét độc đáo về phong tục tập quán đặc sắc, người Dao Ba Chẽ còn có không gian sống rất đặc thù cả trên rừng, núi lẫn gắn bó với sông nước...

Sau khi nghe về đề án, nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực của huyện Ba Chẽ, khẳng định giá trị của đề án, đánh giá cao phương pháp tiếp cận xác đáng, mạnh dạn, phù hợp trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng cần chỉnh sửa cấu trúc đề án cho chặt chẽ; phát huy đề án trong tổng thể phát triển du lịch vùng...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và trân trọng cám ơn sự đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn đề án xác định rõ mục tiêu bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa riêng, độc đáo của người dân tộc Dao; phấn đấu xây dựng thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn trở thành điểm đến, kết nối với các tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí yêu cầu UBND huyện Ba Chẽ lên kế hoạch, lộ trình đầu tư cụ thể; kết hợp hài hòa việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục