Hoạt động của ngành

Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022

Cập nhật: 29/08/2022 11:20:30
Số lần đọc: 645
(TITC) - Tối ngày 28/8, tại Lai Châu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 - Techfest Việt Nam 2022. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy dự sự kiện.
Các đại biểu ấn nút khai mạc Ngày hội (Ảnh: laichau.gov.vn)
 
Techfest là sự kiện thường niên của Chính phủ dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến nay, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã lan toả mạnh mẽ tới các tỉnh, thành trong cả nước với 8 lần tổ chức. Đây là nền tảng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
 
Với chủ đề “Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa”, Ngày hội năm nay là sự kiện quan trọng nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lai châu và các địa phương khác, phát huy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Ngày hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: Diễn đàn chính sách “Hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển”; ký kết hợp tác Chương trình phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022 - 2025; hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm ẩm thực, văn nghệ, đốt lửa trại của bản du lịch cộng đồng Lao Chải, xã Khun Há, huyện Tam Đường; ký kết kết nối đầu tư khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; triển lãm công nghệ, trưng bày và giới thiệu các dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm công nghệ; vinh danh các Đại sứ thương hiệu sản phẩm OCOP một số địa phương…
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu khai mạc (Ảnh: laichau.gov.vn)
 
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng. Những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động khoa học và công nghệ được triển khai có hiệu quả và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, cuộc sống.
 
Việc tổ chức Ngày hội tại Lai Châu là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể, cộng đồng khởi nghiệp Lai Châu nắm bắt cơ hội kết nối với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh bạn, nắm bắt cơ hội kết nối, thu hút đầu tư.
 
Đồng thời, đây cũng là dịp để trao đổi những thuận lợi, tiềm năng cũng như thách thức đối với tỉnh Lai Châu trong đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp nói chung và kết nối trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, dược liệu nói riêng. Từ đó, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tính sáng tạo của tuổi trẻ Lai Châu nói riêng và thanh niên các tỉnh Tây Bắc nói chung, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển của vùng và cả nước.
 
 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: laichau.gov.vn)
 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng khẳng định, Ngày hội là nền tảng cho địa phương nâng tầm, phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Lai Châu và kết nối với sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức vào cuối năm.
 
Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn, qua các hoạt động này, chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển, kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái ngày càng chặt chẽ hơn nữa; tạo ra nhiều giá trị mới cho hệ sinh thái và có những sáng kiến mới để kết nối, khai thác nguồn lực giữa các địa phương; tạo ra hành lang đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hình thành và phát triển.
 
 
Lễ ký kết (Ảnh: laichau.gov.vn)
 
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Lai Châu đã ký kết chương trình phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 - 2025. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội ký kết phối hợp triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
 
Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục