Non nước Việt Nam

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể Bắc Kạn 2019

Cập nhật: 30/01/2019 08:32:22
Số lần đọc: 1700
Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2019 diễn ra trong 03 ngày từ 13 – 15/02 (tức 09 – 11 tháng Giêng âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú và hấp dẫn.

Lễ hội do UBND huyện Ba Bể, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh hồ Ba Bể cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc trên mảnh đất Ba Bể tới du khách gần xa.

Các hoạt động chính diễn ra trong lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2019 gồm: cắm trại, tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông, lâm sản, thực phẩm, văn hóa ẩm thực của địa phương trên địa bàn huyện; tổ chức cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi với chủ đề Bảo vệ môi trường; trình diễn "Người đẹp trong trang phục dân tộc"…

Cũng tại lễ hội, một số giải thể thao truyền thống và quần chúng sẽ được tổ chức như: Giải bóng chuyền da, giải đua thuyền, thi đấu các môn như kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt dê… Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như tung vòng cổ chai, tung vòng cổ vịt, ném bóng vào chậu, bịt mắt đánh trống, nhảy bao bố, đi cà kheo, đánh quay, bịt mắt thổi còi, đi cầu kiều, đi guốc mộc 03 người, chọi gà, múa sạp cũng sẽ được tổ chức trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2019 là một hoạt động văn hóa lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; đồng thời tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn
Từ khóa: Bắc Kạn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT