Hoạt động của ngành

Nhiều hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Tuyên Quang và Bình Thuận

Cập nhật: 17/01/2024 16:42:04
Số lần đọc: 542
Từ năm 2024, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch với chu kỳ luân phiên 2 năm 1 lần.  

 

Ký kết Chương trình hợp tác 2 tỉnh Tuyên Quang-Bình Thuận.

Năm 2024 tổ chức tại Tuyên Quang, năm 2026 tổ chức tại Bình Thuận với các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch nhằm trao đổi, giới thiệu, quảng bá, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; quan tâm và ưu tiên phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Bình Thuận và Tuyên Quang theo tinh thần hợp tác giữa 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang.

Theo đó, 2 tỉnh sẽ hoán đổi chỉ tiêu biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị luân phiên 2 năm 1 lần cùng với các lĩnh vực khác.

Cụ thể, ở lĩnh vực thể dục thể thao, 2 tỉnh thường xuyên trao đổi chuyên môn, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong các hoạt động thể dục, thể thao; trong công tác quản lý, tham mưu các chính sách hỗ trợ phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. 2 tỉnh hợp tác đào tạo, phát triển các môn thể thao thành tích cao thế mạnh, mũi nhọn phù hợp với nhu cầu, năng lực của 2 địa phương.

Bình Thuận và Tuyên Quang sẽ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch kết nối giữa 2 địa phương trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch (rừng-biển-hồ-di tích lịch sử), lựa chọn những sản phẩm du lịch đặc trưng để giới thiệu và định hướng cho các doanh nghiệp du lịch liên kết, hợp tác xây dựng chương trình, tour tuyến du lịch kết nối, nhằm trao đổi, tăng trưởng lượng khách du lịch, tạo điều kiện gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch.

2 tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tích cực tham gia kích cầu du lịch thông qua các chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch, tạo thành sản phẩm du lịch chung, cùng quảng bá, tiếp thị.

Mỗi năm, tỉnh Bình Thuận sẽ thành lập đoàn doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành tham dự hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch theo lời mời của tỉnh Tuyên Quang và ngược lại.

2 Sở cùng nhau xúc tiến du lịch chung nhằm quảng bá hình ảnh du lịch 2 địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Hải Chung

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 17/01/2024

Cùng chuyên mục