Nhìn ra thế giới

Nỗ lực chặn Covid-19, Campuchia đóng cửa quần thể đền Angkor

Cập nhật: 09/04/2021 09:03:22
Số lần đọc: 669
Chính phủ Campuchia đã quyết định đóng cửa quần thể đền Angkor nổi tiếng thế giới trong hai tuần nhằm nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 tại quốc gia này. 

Du khách không thể tới thăm quần thể đền Angkor trong hai tuần tới.

Việc đóng cửa điểm hút khách bậc nhất thế giới này là nỗ lực mới nhất trong một loạt các biện pháp của chính phủ Campuchia sau khi số ca mắc Covid-19 gia tăng nhanh chóng tại “đất nước chùa tháp” hồi tháng 2.

Trong thông báo đưa ra ngày 7-4, Cơ quan Quản lý quần thể Angkor cho biết, du khách sẽ không thể tới thăm quan di sản UNESCO này từ ngày 7-4 đến ngày 20-4.

Quần thể Angkor, nằm ở tỉnh Siem Reap, đã thu hút 2,2 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2019. Song địa điểm này cũng đã phải trải qua một đợt suy thoái mạnh vào năm ngoái do những gián đoạn bởi đại dịch gây ra. Campuchia vẫn cho phép du khách tới đất nước nhưng họ phải cách ly trước khi thực hiện các chuyến khám phá quốc gia này.

Bộ Y tế Campuchia ngày 8-4 thông báo, quốc gia này đã ghi nhận 113 ca mắc Covid-19 mới và thêm ca hai tử vong do Covid-19. Campuchia hiện đã ghi nhận tổng số 3.028 ca mắc Covid-19, trong đó có 23 ca tử vong.

 
N.T (theo AP)
Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT