Non nước Việt Nam

Quảng Ninh: Lần đầu tiên tổ chức lễ hội "Mùa vàng vùng cao Đại Dực"

Cập nhật: 14/10/2020 09:15:09
Số lần đọc: 813
UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) sẽ tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Sán Chỉ với tên gọi "Mùa vàng vùng cao Đại Dực" năm 2020 vào 2 ngày 24 - 25/10.


Ruộng bậc thang ở Đại Dực.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020; thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Lễ hội góp phần tiếp tục bảo tồn, phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Sán Chỉ trên địa bàn huyện Tiên Yên tới du khách gần xa, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách về một mùa vàng ấm no trên vùng cao gắn với nghi lễ cầu mùa của người Sán Chỉ, góp phần tạo sản phẩm du lịch mới trên địa bàn huyện Tiên Yên vào mùa đông.

Lễ hội diễn ra tại xã Đại Dực bao gồm các hoạt động khai mạc, thi đấu các môn thể thao dân tộc, thi ẩm thực, trình diễn trang phục dân tộc; tham quan, trải nghiệm mùa vàng vùng cao tại ruộng bậc thang; giải chạy việt dã xã Đại Dực mở rộng với tên gọi "băng qua mùa vàng".

Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều nội dung thi đấu thể thao, trò chơi dân gian như: Đánh quay, thi bắn nỏ; bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đi cầu, ném còn, giao lưu bóng đá. Bên cạnh đó, còn có thi hát soóng cọ, biểu diễn thổi kèn lá; trình diễn trang phục các dân tộc; giới thiệu gian hàng bán nông sản.

Phạm Học

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT