Tin tức - Sự kiện

Thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam và Belarus

Cập nhật: 02/06/2022 08:07:51
Số lần đọc: 737
(TITC) - Sáng ngày 31/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp ông Uladzimir Baravikou - Đại sứ Belarus tại Việt Nam về việc hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước.

Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch trong thời gian tới (Ảnh: TITC)

Cùng dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Uladzimir Baravikou chúc mừng Việt Nam tổ chức SEA Games 31 thành công, ông rất ấn tượng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam với 206 huy chương vàng, phá kỷ lục SEA Games.

Vui mừng khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước Belarus và Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ, Đại sứ Uladzimir Baravikou hi vọng trong thời gian tới, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai bên sẽ được thúc đẩy tăng cường hơn nữa.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Về lĩnh vực văn hóa, Đại sứ Uladzimir Baravikou mong muốn sẽ sớm được tổ chức “Những ngày văn hóa Belarus tại Việt Nam”, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Về lĩnh vực du lịch, Đại sứ Uladzimir Baravikou cho biết, ngày càng có nhiều du khách Belarus quan tâm tới các danh lam thắng cảnh của Việt Nam và mong muốn được sang Việt Nam tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, Tuy nhiên, hiện chưa có đường bay thẳng kết nối hai nước, vì vậy Đại sứ mong rằng Bộ VHTTDL sẽ ủng hộ để mở đường bay thẳng này, qua đó tạo thuận tiện đi lại cho du khách, thúc đẩy phát triển du lịch hai nước trong hoàn cảnh du lịch đang được hai bên thúc đẩy mạnh mẽ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà kỷ niệm Đại sứ (Ảnh: TITC)

Cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất tích cực của ngài Đại sứ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đồng tình với việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam - Belarus. Theo Thứ trưởng, hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều sự kiện phải tạm dừng, nay là thời điểm thích hợp để nối lại các hoạt động.

“Tháng 9/2019, Việt Nam và Belarus đã ký “Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2020 - 2022”, cuối năm nay là thời điểm kết thúc, do đó hai bên cần triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, trên cơ sở đó tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác tiếp theo”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ủng hộ ý kiến về mở đường bay thẳng giữa hai nước, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, lượng khách du lịch Belarus sang Việt Nam đạt gần 13.000 lượt trong năm 2019, mặc dù còn thấp song tiềm năng du lịch rất lớn, vì vậy cần tăng cường hợp tác thúc đẩy trao đổi khách.

Thứ trưởng mong muốn, Đại sứ Uladzimir Baravikou trong nhiệm kỳ của mình sẽ trở thành cầu nối giúp thúc đẩy hợp tác Belarus - Việt Nam trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, thể thao và du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TITC)

Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou cam kết, trên cương vị Đại sứ sẽ nỗ lực hết mình trong các hoạt động để biến các tiềm năng thành hiện thực, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Belarus.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT