Hoạt động của ngành

Tổ chức ''Tuần văn hóa, thể thao, du lịch'' kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cao Bằng

Cập nhật: 05/08/2022 09:49:37
Số lần đọc: 459
Chiều 4/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển địa phương; sự kiện Tuần văn hóa thể thao, du lịch kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng


Quang cảnh cuộc họp báo.

Theo kế hoạch, từ cuối tháng 8 đến ngày 1/10, thành phố Cao Bằng sẽ tổ chức 10 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố.

Khởi đầu của chuỗi sự kiện là giải đua xe đạp thành phố Cao Bằng mở rộng năm 2022. Giải sẽ tập hợp quy tụ những tay đua hàng đầu và những người yêu thích môn xe đạp tại địa phương.

Dịp này, thành phố Cao Bằng cũng tổ chức lễ khánh thành công trình Phố đi bộ ven sông Bằng. Phố đi bộ ven sông đi vào hoạt động sẽ mở rộng không gian hoạt động của Phố đi bộ Kim Đồng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ ven sông Bằng phục vụ du lịch.

Địa phương cũng tổ chức liên hoan các Câu lạc bộ “Cùng em khám phá Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. Qua đó, tăng cường quảng bá các giá trị của công viên địa chất, nâng cao nhận thức của giới trẻ về bảo tồn, phát huy giá trị công viên địa chất tại địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động, giải bóng chuyền hơi, Liên hoan hát then-đàn tính tỉnh Cao Bằng năm 2022 cũng sẽ tạo không khí sôi nổi, ý nghĩa tại địa phương.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng cũng sẽ tổng kết, trao giải và trưng bày triển lãm cuộc thi “Ảnh đẹp Non nước Cao Bằng”; trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Cao Bằng.

Một điểm nhấn đáng chú ý là liên hoan “Hương sắc ẩm thực Non nước Cao Bằng” sẽ mời các thành phố trong khu vực phía bắc tham gia thi chế biến các món ăn, quảng bá các giá trị ẩm thực đặc sắc của các địa phương.

Hoạt động lớn sẽ diễn ra đêm 1/10 là liên hoan văn hóa-nghệ thuật-thể thao đường phố thu hút khoảng 1 nghìn diễn viên quần chúng, trình diễn các điệu múa, trang phục dân tộc, xiếc và các trò chơi dân gian.

Tại buổi họp báo, thành phố Cao Bằng cũng giới thiệu các thành tựu phát triển của địa phương 10 năm qua. Trong đó, số thu ngân sách tại địa phương tăng trưởng bình quân 7,85%/năm; số thu ngân sách 10 năm đạt gần 3.300 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người từ hơn 14 triệu đồng/năm năm 2012 đã tăng lên gần 42 triệu đồng/năm năm 2021.

Địa phương thu hút được nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị, mở rộng không gian phát triển. Đến nay, địa phương đạt 40/57 tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu đến năm 2027, thành phố Cao Bằng đạt tiêu chí đô thị loại II.

Công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Minh Tuấn

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn -Ngày đăng 05/8/2022

Cùng chuyên mục