Non nước Việt Nam

Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Đỏ tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật: 02/12/2021 05:05:36
Số lần đọc: 1562
Trang phục của người Dao Đỏ rất độc đáo và ấn tượng với những họa tiết, hoa văn được thêu từ 5 màu cơ bản: Đỏ, xanh, trắng, vàng, đen; trong đó chủ yếu là màu đỏ. Theo quan niệm của người Dao màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ trong cuộc sống, ngoài ra còn mang thêm năng lượng, sức sống và hơi ấm cho núi rừng nên màu đỏ giữ vai trò chủ đạo trong từng bộ trang phục.  


Đối với người Dao Đỏ trang phục của phụ nữ chính là nét đặc trưng cơ bản đại diện chung cho dân tộc mình, trong đó chiếc áo dài được coi là quan trọng nhất. Theo phong tục, phụ nữ Dao Đỏ không mặc áo ngắn mà chỉ mặc áo dài. Áo tứ thân màu chàm hoặc đen dài ngang ống chân. Áo được xẻ ngực, nẹp áo được thêu các họa tiết trang trí rất độc đáo, cài bằng khuy bạc, hai ngực áo đính nhiều bông len đỏ sặc sỡ. Cổ áo phía sau đính nhiều chuỗi hạt màu. Hai ống quần được thêu hoa văn từ đầu gối trở xuống. Dây lưng được làm từ mảnh vải dài khoảng hai sải tay.

Một số hình ảnh về trang phục truyền thống của dân tộc Dao Đỏ xã Tân Sơn (Chợ Mới)

Nụ cười rạng ngời của  phụ nữ Dao Đỏ khi mặc trang phục truyền thống.

Trang phục truyền thống tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Dao Đỏ.

Trang phục của người Dao Đỏ luôn nổi bật trong dịp lễ hội.

Một tiết mục văn nghệ của Phụ nữ Dao Đỏ xã Tân Sơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trần Tuyến

 

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT