Non nước Việt Nam

Triển lãm “Dấu ấn 2021” của gần 70 họa sĩ lão thành

Cập nhật: 15/10/2021 05:18:18
Số lần đọc: 754
Tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm "Dấu ấn 2021" trưng bày tác phẩm của Câu lạc bộ họa sĩ cao tuổi, từ ngày 13 đến hết 22/10.  


Khách tham quan triển lãm “Dấu ấn 2021”.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho biết, đây là hoạt động mở đầu trở lại phục vụ công chúng yêu nghệ thuật. Triển lãm tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và tôn vinh các họa sĩ dù tuổi cao vẫn say mê, hăng hái sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

“Vương vấn kén vàng” (Nguyễn Thị Minh Phương)

“Dấu ấn 2021” quy tụ gần 100 bức tranh và tác phẩm điêu khắc chưa công bố hoặc mới sáng tác trong năm 2021 của gần 70 họa sĩ, hầu hết trên 70 tuổi. Trong đó có nhiều tên tuổi gạo cội trong làng mỹ thuật Việt Nam, như: Nguyễn Trọng Cát, Trần Huy Oánh, Đỗ Hữu Huề, Ngọc Linh, Hoàng Công Luận, Nguyễn Văn Chung, Lê Huy Văn, Cao Trọng Thiềm, Thanh Hải, Bằng Lâm, Mai San... Đặc biệt, nữ họa sĩ Nguyễn Minh Mỹ ở tuổi 99 (sinh năm 1923) vẫn có tác phẩm mới đóng góp cho triển lãm.

“Mùa hè để lại” (Hoàng Nguyên Đoan)

Tuy trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, song nhìn chung các tác phẩm tham gia triển lãm sinh động, đa dạng đề tài, góc nhìn, ghi dấu những miền đất nước đã đi qua hoặc những chiêm nghiệm trong cuộc sống của các tác giả. Chất liệu cũng phong phú với sơn mài, bột màu, acrylic, lụa, sơn dầu, tổng hợp, màu nước... 

Khách tham quan được yêu cầu tuân thủ quy tắc của Bộ Y tế: Đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế (quét mã QR).

Mỹ Hạnh

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT