Hành trang lữ khách

Vẻ đẹp bàu Cá Cái, Quảng Ngãi

Cập nhật: 28/11/2019 14:18:36
Số lần đọc: 847
Rừng ngập mặn bàu Cá Cái ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận (Bình Sơn) có diện tích 110ha. Nơi đây hút hồn du khách với vẻ đẹp hoang sơ của những luống cây cóc trắng, cây đước trải dài trên mặt nước, xanh mướt, thanh bình.

Từ đầu thôn Thuận Phước đường bê tông được trải dài, uốn lượn, hai bên đường là nhà dân và ruộng lúa đang vào mùa sạ là lối dẫn vào bàu Cá Cái. Ông Nguyễn Hồng, hộ dân nơi đây cho biết: Mùa này, nước ở bàu Cá Cái lên cao, sinh sôi nhiều loại thủy sản. Người dân tranh thủ lúc rảnh rỗi  đã chèo thuyền trên bàu để thả lưới đánh bắt cá. Vào mùa thu, bàu Cá Cái mang vẻ đẹp của rừng cóc, đước thay lá phủ màu trắng xóa. 

Gần đây, có rất đông du khách đến tham quan bàu Cá Cái. Ông Đoàn Văn Bảy, người chèo thuyền lâu năm ở đây phấn khởi nói: “Du khách rất thích thú khi ngồi thuyền tham quan bàu Cá Cái,  thưởng thức vẻ đẹp êm đềm khi len qua từng ngóc ngách của dãy cây xanh. Mỗi lượt ngồi thuyền tham quan du khách trả tiền công 100 nghìn đồng/người”.

Vẻ đẹp thơ mộng, đậm màu thiên nhiên của bàu Cá Cái khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chị Võ Tường Vy, một du khách đến từ TP.Quảng Ngãi bộc bạch: "Đến bàu Cá Cái tôi như lạc vào chốn thần tiên. Ngồi trên thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp vùng sông nước, ở nơi đây tôi có thể soi được bóng mình dưới nước, thỉnh thoảng nhìn thấy đàn cá bơi lội...".

Bàu Cá Cái ngày trước thưa thớt các loại cây cóc, cây đước do người dân tự trồng để  bán củi. Cách đây 5 năm, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại Quảng Ngãi do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) phối hợp với Chính phủ Việt Nam tài trợ trồng hơn 80ha cây cóc trắng tại bàu Cá Cái. Từ đó Bàu Cá Cái trở thành khu rừng ngập mặn xanh tốt.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Thuận Ngô Văn Vương, bàu Cá Cái là khu vực đầu nguồn của con sông Suốt, chảy ra cửa đầm, đổ vào cảng Dung Quất. Do vậy, khi chèo thuyền tham quan có thể ngắm những khu chứa nhiên liệu của các công ty đóng trên địa bàn xã.

"Bàu Cá Cái còn rất hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ nghỉ ngơi, ăn uống... để phục vụ khách tham quan. Chính quyền địa phương mong các cấp quan tâm đầu tư để nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương", ông Vương bày tỏ./.

Nguồn: Báo Quảng Ngãi

Cùng chuyên mục