di tích

Thừa Thiên Huế: Hoàn thiện dịch vụ để thu hút khách

Thừa Thiên Huế: Hoàn thiện dịch vụ để thu hút khách  (21/04/2022)

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm đến được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, bởi cảnh quan thiên nhiên, đặc trưng văn hóa,…
Thêm 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Thêm 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia  (21/04/2022)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng cấp quốc gia đối với 7 di tích trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội,…
Bình Thuận: Quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Bình Thuận: Quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  (13/04/2022)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1035 về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và…
Điện Biên: Phát huy giá trị di tích xứng tầm với lịch sử

Điện Biên: Phát huy giá trị di tích xứng tầm với lịch sử  (03/03/2022)

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (sau đây gọi là Di tích) được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt quan trọng từ năm…
Di tích trên địa bàn Hà Nội chính thức mở cửa đón khách

Di tích trên địa bàn Hà Nội chính thức mở cửa đón khách  (15/02/2022)

Sau một thời gian dài đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, các di tích trên địa bàn Hà Nội đã chính thức được phép mở cửa đón khách trong…
Quản lý, phát huy giá trị di tích ở Thanh Hóa

Quản lý, phát huy giá trị di tích ở Thanh Hóa  (10/12/2021)

Thanh Hóa có 1.535 di tích đã được kiểm kê, bảo vệ, trong đó có 852 di tích đã được xếp hạng. Cùng nguồn ngân sách bố trí cho công…
Thái Nguyên: Bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo các di tích

Thái Nguyên: Bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo các di tích  (09/12/2021)

Mới đây, Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Phú Bình tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng 3 ngôi đình,…
Khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre  (08/12/2021)

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích cấp quốc gia, 58 di tích cấp tỉnh và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn…
Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia

Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia  (07/12/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa thêm 8 di tích vào danh mục Di tích Quốc gia, trong đó có hai di tích liên quan đến…
Khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre  (06/12/2021)

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích cấp quốc gia, 58 di tích cấp tỉnh và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn…
TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng bảo tồn di sản kiến trúc

TP. Hồ Chí Minh: Chú trọng bảo tồn di sản kiến trúc  (03/12/2021)

Theo thống kê chưa đầy đủ của các cơ quan chuyên môn và chuyên gia, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 180 công trình kiến trúc được xếp hạng…
Quảng Nam phát huy giá trị di tích để thúc đẩy kinh tế- xã hội

Quảng Nam phát huy giá trị di tích để thúc đẩy kinh tế- xã hội  (02/12/2021)

Quảng Nam là một trong những địa phương có hệ thống các di tích văn hóa, di tích lịch sử với số lượng tương đối lớn và đa dạng. Đây…
Đắk Lắk: Hai di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vừa được xếp hạng

Đắk Lắk: Hai di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vừa được xếp hạng  (25/11/2021)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định xếp hạng đối với hai di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh gồm: Thác Liêng Pu Pêt (thác Ba tầng),…
Đồng Tháp: Huyện Cao Lãnh phát huy giá trị đình làng, các di tích để phát triển du lịch

Đồng Tháp: Huyện Cao Lãnh phát huy giá trị đình làng, các di tích để phát triển du lịch  (19/11/2021)

UBND huyện Cao Lãnh vừa ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị đình làng, các di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển…
Hà Nội: Tạo sức hấp dẫn cho bảo tàng, di tích

Hà Nội: Tạo sức hấp dẫn cho bảo tàng, di tích  (16/11/2021)

Các bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đã qua một thời gian khá dài không được đón khách để phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng đó…
TIN NỔI BẬT