Tin tức - Sự kiện

Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tại Phan Thiết

Cập nhật: 21/08/2008 07:08:10
Số lần đọc: 1805
Tối 19/8/2008, cộng đồng người Hoa sinh sống tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã tổ chức lễ hội truyền thống Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân năm 2008.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Đình Hiếu cho biết Lễ hội Nghinh Ông được đánh giá là lễ hội văn hóa dân gian nguyên gốc còn lưu giữ đến ngày nay cả về hình thức cũng như nội dung, cả phần lễ và phần hội.


Lễ hội thể hiện mong ước sự bình an, hạnh phúc và cuộc sống ấm no của cả cộng đồng, đồng thời bộc lộ rõ nét bản sắc văn hoá của dân tộc Hoa tại Phan Thiết.


Phần lễ của lễ hội Nghinh Ông diễn ra trong hai ngày 19 và 20 với các phần như Lễ Thỉnh Thánh Mẫu tại Quan Đế Miếu, Lễ Phóng đăng, Lễ Phóng sinh, Thả thuyền và nghi thức Lễ tại các Hội Quán.


Phần hội mang nhiều đặc trưng của lễ hội đường phố sẽ diễn ra trong ngày 21/8, với màn diễu hành qua các đường phố của đoàn rước đức Quan Công gồm hơn 900 người của Quan Đế Miếu và 4 Hội quán trong thành phố.


Phần hội năm nay sẽ thêm phần phong phú và hấp dẫn bởi những đội hóa trang thầy trò Tam Tạng thỉnh kinh, Phước Lộc Thọ, Bao Công xử án và biểu diễn múa rồng lớn nhất Việt Nam.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT