Hoạt động của ngành

Năm Du lịch quốc gia Tây nguyên - Lâm Đồng 2014 với chủ đề “Du lịch xanh Tây Nguyên”

Cập nhật: 12/10/2012 08:53:22
Số lần đọc: 1901
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về Năm Du lịch quốc gia 2014 và một số vấn đề phát triển văn hoá, thể thao, du lịch.
Ảnh minh họa (Huyền Trang)
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và các đại biểu tham dự một số nội dung chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 tổ chức tại Lâm Đồng có sự tham gia của các tỉnh Tây Nguyên.
 
Theo đó, Năm Du lịch quốc gia Tây nguyên - Lâm Đồng 2014 với chủ đề “Du lịch xanh Tây Nguyên” được tổ chức nhằm quảng bá du lịch với quy mô quốc gia; giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương và của khu vực Tây Nguyên; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa khu vực Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế…

Để triển khai tốt công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia Tây nguyên - Lâm Đồng 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm giúp đỡ nâng cấp hạ tầng du lịch; trùng tu, tôn tạo các di tích; đầu tư khu liên hợp thể thao; đồng thời hỗ trợ một số chương trình hoạt động của Bộ tại Lâm Đồng trong Năm Du lịch quốc gia 2014.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ chuyên môn, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần cơ cấu lại các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch một cách hợp lý, đặc biệt có sự tham gia nhiều hơn nữa của người dân vào các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2014. Bộ trưởng đề nghị, phải chú ý các đặc điểm nổi bật của Tây Nguyên để chọn chủ đề phù hợp cho Năm Du lịch quốc gia Tây nguyên - Lâm Đồng 2014; đồng thời có kế hoạch kinh phí cụ thể cho từng đầu việc nhằm đảm bảo tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia, tạo ra những sản phẩm du lịch cụ thể, gắn với việc phát huy giá trị văn hoá phi vật thể Cồng chiêng Tây Nguyên./.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục