Non nước Việt Nam

Bảo tồn khẩn cấp và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số

Cập nhật: 16/10/2013 15:58:09
Số lần đọc: 2169
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Dự án “Bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Lễ hội Tết Ngô của dân tộc Cống ở Lai Châu
Dự án sẽ được triển khai đối với các dân tộc thiểu số rất ít người là: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo (dưới 1.000 người); Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái (dưới 5.000 người); Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ (dưới 10.000 người) và các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư để xây dựng các công trình thuỷ điện.

Việc thực hiện Dự án này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số rất ít người; đưa các dân tộc thiểu số rất ít người ra khỏi tình trạng mai một, mất bản sắc văn hoá. Hỗ trợ các dân tộc vùng di dân tái định cư xây dựng các công trình thuỷ điện bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống, xây dựng đời sống văn hoá tại nơi định cư mới.

Đồng thời, xây dựng, củng cố phát triển hệ thống thiết chế văn hoá phù hợp; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tại các thôn, bản, vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, các dân tộc vùng di dân, tái định cư xây dựng các công trình thuỷ điện, góp phần xoá đói, giảm nghèo, phát triển bền vững.

Ngoài ra, tăng cường sự đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá vùng các dân tộc thiểu số có nguy cơ cao mai một bản sắc văn hoá.

Dự án này sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2020, chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2015; Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020./.
Nguồn: chinhphu.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT