Hoạt động của ngành

Khai thác tiềm năng du lịch Phố Hiến-Hưng Yên

Cập nhật: 27/02/2014 15:27:20
Số lần đọc: 1743
"Cần khai thác nguồn tài nguyên du lịch tương xứng với tiềm năng sẵn có của Phố Hiến và các điểm đến ở Hưng Yên". Đây là chủ đề được bàn luận sôi nổi tại hội thảo xúc tiến quảng bá "Điểm đến du lịch Hưng Yên" diễn ra ngày 26/2/2014.

Hội thảo đề cập đến thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Hưng Yên. Trong đó tiềm năng du lịch tâm linh của tỉnh Hưng Yên khá dồi dào với hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc như: Cụm di tích quần thể Phố Hiến (thành phố Hưng Yên), cụm di tích Đa Hòa - Dạ Trạch (Khoái Châu), chùa Nôm (Văn Lâm), đền Phù Ủng (Ân Thi), cụm di tích Tống Trân Cúc Hoa (Phù Cừ)... Đây là các di tích hội tụ những tinh hoa văn hóa với kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn của nền văn minh sông Hồng xưa.

Bên cạnh đó, Hưng Yên còn lưu giữ những giá trị du lịch văn hóa phi vật thể phong phú hấp dẫn, với các lễ hội truyền thống tiêu biểu như lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung, các lễ hội Văn hóa dân gian vùng Phố Hiến, lễ hội đền Phù Ủng… cùng những làn điệu truyền thống như hát chèo, ca trù Giáo Phòng, trống quân Dạ Trạch... Mặt khác, tỉnh còn có thế mạnh về du lịch sinh thái đồng bằng Bắc Bộ với những vườn nhãn ở thành phố Hưng Yên, Tiên Lữ; hoa cây cảnh ở Khoái Châu và Văn Giang. Các làng nghề truyền thống như đúc đồng Văn Lâm, tương Bần, hương xạ Cao Thôn, chế biến hạt sen long nhãn Phương Chiểu...

Tham luận tại hội thảo, các đơn vị làm công tác du lịch và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã đưa ra các giải pháp để Hưng Yên khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về du lịch như: thu hút nguồn vốn đầu tư cho dự án quy hoạch, bảo tồn phát huy các giá trị của đô thị Phố Hiến cổ; nâng cấp, xây dựng mới các khu dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, trong đó có bến cảng Phố Hiến để các phương tiện thuỷ đón trả khách du lịch thuận tiện và an toàn. Đồng thời, tỉnh cần liên kết chặt chẽ với các công ty lữ hành trong khu vực đồng bằng sông Hồng và toàn quốc, nhằm hình thành các tour du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng kèm với nghệ thuật truyền thống của Hưng Yên như hát chèo, hát ca trù, hát trống quân để phục vụ và thu hút khách. Ngoài ra, tỉnh tạo các tuyến du lịch tìm hiểu làng nghề truyền thống, phục dựng các hội làng, quảng bá những đặc sản của địa phương như hạt sen, long nhãn, mật ong… Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về giá trị kinh tế xã hội mà du lịch mang lại cũng như đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho du lịch.

Nhân dịp này, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hưng Yên đã ký kết hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch, kết nối tour đường bộ, đường thuỷ với trung tâm thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Cùng chuyên mục