Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Tình hình hoạt động du lịch 9 tháng năm 2008

Cập nhật: 02/10/2008 08:10:22
Số lần đọc: 2733
Năm 2008, ngành Du lịch Ninh Bình được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là Khu du lịch hang động Tràng An và chùa Bái Đính với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, và hoạt động quảng bá du lịch được tăng cường, do đó đã thu hút đáng kể lượng khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Trong tháng 9/2008, số lượt khách du lịch đến Ninh Bình ước đạt 146.000 lượt khách, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ước đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 64,3%.

Tính chung 9 tháng năm nay, doanh thu du lịch ước đạt 115,2 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ và đạt 72% kế hoạch năm. Số lượng khách thăm quan du lịch 9 tháng ước đạt 1.415.000 lượt người, tăng 27,6% và đạt 81% kế hoạch năm.

Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch hang động Tràng An, chùa Bái Đính, Đền thờ vua Đinh, vua Lê, Khu du lịch sinh thái Vân Long…

Nguồn: Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục