Hoạt động của ngành

Ninh Bình: Đề nghị UNESCO công nhận Cố đô Hoa Lư là di sản thế giới

Cập nhật: 20/10/2008 07:10:05
Số lần đọc: 2476
Ngày 17/10, Bộ VHTTDL, Hội Di sản văn hoá Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội thảo "Giá trị di sản văn hoá Cố đô Hoa Lư và Khu du lịch sinh thái Tràng An" nhằm xác định những yếu tố có giá trị nổi bật toàn cầu làm căn cứ khoa học để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới cho di tích này.

Các nhà khoa học khẳng định: Cố đô Hoa Lư là di tích lịch sử văn hoá đặc biệt quan trọng của quốc gia. Kinh đô này tồn tại 42 năm với 6 vị vua của các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, nơi chứng kiến những biến chuyển trọng đại của đất nước, là thành trì quân sự...

 

Khu du lịch sinh thái Tràng An là điểm hội tụ của 31 thung, 50 hang động xuyên thuỷ và được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn", là một bảo tàng địa chất ngoài trời...

Nguồn: Báo Lao Động

Cùng chuyên mục