Tin tức - Sự kiện

Nhiều hoạt động mừng Xuân 2009 tại Thành cổ Hà Nội

Cập nhật: 30/12/2008 10:42:28
Số lần đọc: 1855
Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa- Thành Cổ Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức hoạt động trưng bày giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc cùng những sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn liền với khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long và di tích Cổ Loa trong dịp đón xuân Kỷ sửu từ ngày 29/1/2009 đến ngày 23/2/2009.

Theo dự kiến, trưng bày chuyên đề “ Văn hóa xứ Đoài ” lần đầu tiên sẽ được tổ chức với những hiện vật đang lưu giữ trong kho bảo quản của Bảo tàng Hà Tây cũ, trước đây ít được đưa ra giới thiệu tham quan do cũng chưa có nhà trưng bày thường xuyên giống như Bảo tàng Hà Nội cũ. Đây là dịp để các nhà khoa học và đông đảo công chúng có điều kiện tiếp xúc, nhận biết và đóng góp ý kiến cho nội dung trưng bày phần địa giới mở rộng của Bảo tàng Hà Nội sẽ khánh thành vào năm 2010.

 

Tại sân điện Kính Thiên, một số phòng tầng 1 và hành lang Nhà Con Rồng, sẽ trưng bày đá kỳ thạch và gỗ lũa nghệ thuật do kỹ sư Lê Mạnh Tuấn cùng các cộng sự thực hiện với chủ đề “Văn hóa tâm linh Việt và tiềm năng đá Việt”, giới thiệu khoảng từ 300 đến 500 mẫu vật.

 

Hội xuân trưng bày một số trống đồng từ văn hóa Đông Sơn tới thế kỷ 11-12 và một số trống mới đúc thể hiện sự kế thừa văn minh Đông Sơn trong sự nghiệp phát huy nghề cổ truyền dân tộc. Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa phi vật thể như các điệu múa trống, đánh trống và múa hát thời cổ được tổ chức ở dãy nhà phía tây nền điện Kính Thiên do Liên chi Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Hội Cổ vật Thanh Hoa tổ chức.

 

Tại nhà T.78 và ngôi nhà phía đông trước nền điện Kính Thiên, Câu lạc bộ Nghệ nhân Hà Nội sẽ tổ chức trưng bày các sản phẩm thủ công tinh xảo của các nghề truyền thống mang giá trị mỹ thuật cao do những nghệ nhân nổi tiếng của Hà Nội chế tác. Đồng thời Hiệp hội làng nghề Việt Nam còn tổ chức trưng bày sản phẩm các làng nghề truyền thống của Thăng Long-Hà Nội tại khu nhà tiếp giáp cửa Đoan Môn nhằm tôn vinh, gìn giữ bản sắc dân tộc.

 

Bên cạnh đó, Hội Di sản Văn hóa Thăng Long và Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như: múa dân tộc, chọi chim, chọi gà, biểu diễn ca trù và ca nhạc cổ truyền dân tộc tại lối vào cổng phía đông, phía tây của di tích Thành cổ Hà Nội.

Nguồn: website HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT