Tin tức - Sự kiện

Đà Lạt: Bệnh viện vừa chữa bệnh, vừa du lịch, nghỉ dưỡng

Cập nhật: 30/12/2008 10:12:59
Số lần đọc: 1462
Ngày 27/12, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 là 178 tỷ đồng đã được khánh thành đưa vào sử dụng sau hơn 3 năm triển khai xây dựng. Bệnh viện có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại (mức độ đầu tư 1,1 tỷ đồng/giường bệnh) nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh; đồng thời có những dịch vụ đáp ứng nhu cầu vừa chữa bệnh vừa du lịch, nghỉ dưỡng của du khách.

Theo nhận định của đại diện Bộ Y tế và Tổng hội Y dược học Việt Nam, đây là bệnh viện có cảnh quan đẹp và môi trường trong lành bậc nhất nước ta bởi được xây dựng trên đồi thông rộng tới 20,4 ha ven đèo Mimosa (phường 10) và xây dựng các vườn hoa, cây cảnh khá cuốn hút.  

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, cho biết Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt được đầu tư các trang bị hiện đại đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhu cầu thẩm mỹ, an dưỡng cho người dân địa phương và các khu vực lân cận. Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt được thiêt kế, xây dựng theo kiểu dáng kiến trúc độc đáo, hài hòa với môi trường cảnh quan xung quanh và là bệnh viện tư đầu tiên ở khu vực nam Tây nguyên. Hiện bệnh viện đang chuẩn bị đầu tư xây dựng khu resort 100 giường để phục vụ nhu cầu điều dưỡng của du khách và người dân trong khu vực với tổng kinh phí khoảng 5 triệu USD.

Nguồn: Đà Lạt

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT