Tin tức - Sự kiện

Nội dung chương trình

Cập nhật: 31/12/2008 09:42:55
Số lần đọc: 4891
1.Tổ chức các hoạt động tại tỉnh Phú Thọ 1.1.Lễ khai mạc Chương trình “Du lịch về cội nguồn năm 2009”: Thời gian: Từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 30, ngày 31 tháng 1 năm 2009 (tức ngày 6 tháng giêng năm Kỷ Sửu). Địa điểm: Sân hành lễ, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

1.2.Tổ chức Chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” năm 2009.

Thời gian: Từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 30, ngày 31 tháng 1 năm 2009 (tức ngày 6 tháng giêng năm Kỷ Sửu)

Địa điểm: Tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn 13 huyện, thành, thị của tỉnh.

 

1.3. Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương Kỷ Sửu - 2009

Thời gian: Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2009 (tức ngày1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Sửu).

Địa điểm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Nội dung:

+ Phần lễ: Tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng  (có kế hoạch tổ chức cụ thể riêng)

+ Phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống, hiện đại và một số hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ nhân dân về dự giỗ Tổ (có kế hoạch tổ chức cụ thể riêng).

 

1.4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

a. Tổ chức các giải thể thao: Bóng chuyền, quần vợt, vật dân tộc, bắn nỏ của ba tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

Thời gian: Tháng 10 năm 2009.

Địa điểm: Thành phố Việt Trì.

 

b. Tổ chức kỷ niệm Chiến thắng Sông Lô.

Thời gian: Tháng 10 năm 2009

Địa điểm: Huyện Đoan Hùng.

 

c. Tổ chức Hội thi “hát dân ca ba tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai”.

Thời gian: Tháng 10 năm 2009

Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ.

 

d. Tổ chức triển lãm ảnh du lịch 3 tỉnh “Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai”.

Thời gian: Tháng 10 năm 2009.

Địa điểm: Thành phố Việt Trì.

 

2.Tổ chức các hoạt động tại tỉnh Yên Bái.

 2.1. Lễ hội đền Đông Cuông và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thời gian: Ngày 3 tháng 2 năm 2009 (tức ngày 9 tháng giêng năm Kỷ Sửu).

Địa điểm: Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

 

2.2. Tuần lễ khám phá Thác Bà.

Thời gian: Trung tuần tháng 7 năm 2009.

Địa điểm: Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình.

 

2.3. Lễ hội văn hóa danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải.

Thời gian: Trung tuần tháng 10 năm 2009.

Địa điểm: Huyện Mù Căng Chải.

 

2.4. Các hoạt động hưởng ứng:

- Lễ hội đền Đại Cại, đền Thác Bà, chùa Am

- Hội chợ văn hóa - du lịch Tây Bắc.

 

3. Tổ chức các hoạt động tại tỉnh Lào Cai.

3.1. Lễ hội đền Thượng.

Thời gian: Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 2 năm 2009 (tức ngày 15 đến ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Sửu).

Địa điểm: Khu đền Thượng, thành phố Lào Cai.

 

3.2. Tuần văn hóa - du lịch Sa Pa 2009.

Thời gian: Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2009.

Địa điểm: Huyện Sa Pa

 

Các hoạt  động chính: Tổ chức Lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Sa Pa với chủ đề “SaPa đón chào du khách”, “Lễ hội trên mây; triển lãm ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, văn hóa và con người SaPa; Hội chợ văn hóa  ẩm thực.

 

3.3. Lễ hội đua ngựa truyền thống các dân tộc Lào Cai.

Thời gian: Ngày 6 tháng 6 năm 2009.

Địa điểm: Sân vận động Bắc Hà.

Các hoạt động chính: Lễ khai mạc Hội đua ngựa, Giải đua ngựa truyền thống, Hội chợ thương mại - văn hóa ẩm thực.

 

3.4. Tuần văn hóa - du lịch Bảo Yên năm 2009.

Thời gian: Lễ khai mạc ngày 4 tháng 9 năm 2009.

Địa điểm: Huyện Bảo Yên.

Các hoạt động chính: Lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Bảo Yên năm 2009, Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Bảo Yên; Hội chợ thương mại, du lịch và văn hóa ẩm thực, Lễ dâng hương tại đền Bảo Hà, đền Phúc Khánh và Đài tưởng niệm Phố Ràng, trưng bày, triển lãm ảnh, hiện vật; tổ chức chương trình tham quan “Nghĩa Đô - Hành trình khám phá”; phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình du lịch tại tỉnh Hà Giang.

 

3.5. Giải leo núi quốc tế “Khám phá, chinh phục đỉnh Fansipan” lần thứ ba:

Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11 năm 2009.

Địa điểm: Vườn quốc gia Hoàng Liên.

 

3.6. Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) 2009.

Thời gian: Tháng 11 năm 2009.

Địa điểm: Khu kinh tế - thương mại Kim Thành.

 

4. Tổ chức các tuyến du lịch chính.

4.1. Đường bộ

Đền Hùng - đền Mẫu Âu Cơ - đền Tuần Quán - Suối Giàng - Mường Lò - Mù Căng Chải - Sa Pa - thành phố Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc).

Đền Hùng - hồ Thác Bà - đất ngọc Lục Yên - Phố Giàng - Bắc Hà - đền Thượng - Sa Pa.

 

4.2. Đường sắt:

Đền Hùng - đền Mẫu Âu Cơ - đền Tuần Quán - đền Đông Cuông - đền Bảo Hà - đền Thượng.

Thành phố Việt Trì - thành phố Yên Bái - thành phố Lào Cai - Sa Pa - Hà Khẩu (Trung Quốc).

Nguồn: website báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT