Hoạt động của ngành

Thành lập nhóm nhạc dân tộc thiểu số đầu tiên ở Phú Yên

Cập nhật: 12/03/2009 10:29:42
Số lần đọc: 2166
Nhóm nhạc Drai Tang (tiếng Ê đê nghĩa là thác đổ) gồm năm thành viên là người dân tộc Ê đê vừa được thành lập tại huyện Sông Hinh. Đây là nhóm nhạc gồm những thành viên là người dân tộc thiểu số đầu tiên ở Phú Yên.

Nhóm nhạc này do Ksơ Y Thư, cán bộ Phòng Văn hóa- thông tin huyện Sông Hinh làm nhóm trưởng, bốn thành viên còn lại là Alê Vương, Alê Viên, Y Quang,  Y Nhoai, là những người  có trình độ cao đẳng, đại học về âm nhạc, văn hóa. Nhóm nhạc Drai Tang chuyên biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị, phục vụ nhân dân các dân tộc huyện Sông Hinh bằng cả tiếng Kinh và tiếng Ê đê với nhiều thể loại dân ca, nhạc nhẹ, rock; với những ca khúc về quê hương, tình ca Tây Nguyên... Y Thư, nhóm trưởng nhóm nhạc Drai Tang, cho biết “Mục đích của nhóm Drai Tang là hát phục vụ cho bà con buôn làng, phục vụ những lễ hội, nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhóm chuyên hát những bài hát dân ca, nhạc cổ, những bài hát có âm hưởng của Tây Nguyên. Những bài hát Ê đê được dịch sang tiếng Kinh để hát phục vụ bằng hai thứ tiếng. Thời gian qua, nhóm chúng tôi đã phục vụ một số chương trình được cán bộ, nhân dân địa phương cổ vũ. Sắp tới anh em trong nhóm sẽ cố gắng học thêm các loại đàn, nhạc cụ dân tộc để phục vụ tốt hơn, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.      

Nguồn: website báo Phú Yên

Cùng chuyên mục