Hoạt động của ngành

Lễ hội 'Quảng Nam - Hành trình di sản' lần thứ IV

Cập nhật: 11/03/2009 14:53:04
Số lần đọc: 2159
Theo dự kiến, Lễ hội “Quảng Nam Hành trình di sản” lần thứ IV năm 2009 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/6 gồm khoảng 30 chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại các địa điểm: Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Đại Lộc, Quế Sơn. Lễ khai mạc dự kiến sẽ tổ chức tại Khu di tích Mỹ Sơn vào đêm 4/6 và bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tại Hội An, cả hai chương trình này được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo lễ hội vào chiều 9/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội Trần Minh Cả nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng của Lễ hội “Hành trình di sản” lần này là quảng bá hình ảnh mới về văn hóa, du lịch, làng nghề Quảng Nam, đồng thời đây cũng là giải pháp kích cầu du lịch, thu hút du khách nội địa. Các huyện sẽ giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động lễ hội lần này.

Lễ hội “Quảng Nam - Hành trình di sản” lần thứ IV sẽ tập hợp những chương trình có chất lượng nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa xứ Quảng nói riêng. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận đô thị cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới (1999-2009).

Nguồn: Quảng Nam

Cùng chuyên mục