Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng: Khôi phục Lễ hội đình làng Hải Châu

Cập nhật: 27/03/2009 10:03:26
Số lần đọc: 1507
Ngày 25/3/2009, hàng ngàn người dân quận Hải Châu và thành  phố Đà Nẵng đã quy tụ về dự lễ Khai mạc Lễ hội  đình làng Hải Châu sau gần 35 năm vắng bóng kể từ khi giải phóng thành phố Đà  Nẵng năm 1975. Đình làng Hải Châu được lập vào khoảng thời gian Năm Gia Long thứ 5 (1806) để thời thờ thành hoàng làng và các vị tiền nhân có có công khai khẩn vùng đất này vào cuối thế kỷ 15.

Năm 2001, đình làng Hải Châu được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia. Lễ hội đình làng Hải Châu năm nay được tổ chức gồm 2 phần lễ và hội, trong đó phần lễ gồm lễ vọng, chánh tế, lễ rước Bằng di tích lịch sử - văn hóa và phần hội với các cuộc thi hát múa dân ca, trang phục các dân tộc, đấu cờ tướng, biểu diễn cờ người, gói bánh chưng, chưng hoa quả dâng cúng tổ tiên, biểu diễn nghệ thuật Tuồng cổ, vui chơi bài chòi, trưng bày hình ảnh Hải Châu xưa và  triển lãm thư pháp…

Nguồn: Website danang.gov.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT