Tin tức - Sự kiện

Tắt điện sẽ trở thành đặc sản du lịch của phố cổ Hội An

Cập nhật: 27/03/2009 13:35:24
Số lần đọc: 1401
Không những hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” với việc một giờ không dùng điện do Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động, TP.Hội An còn chủ động biến tắt điện thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo đó, tắt điện sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần và tối 14 âm lịch hàng tháng nhằm tạo ra không gian sống cổ kính cho du khách khi vào thăm phố cổ. Thay vì dùng điện, các quầy hàng, các hội quán, nhà hàng, khách sạn... sẽ dùng nến, đèn dầu phụng. 

Lâu nay, vào tối 14 âm lịch hàng tháng, TP. Hội An thực hiện “Đêm phố cổ”, “Phố không tiếng động cơ” với việc tắt điện của các hội quán, các cơ sở kinh doanh và cấm xe cơ giới vào phố cổ. Sau 11 năm tổ chức “Đêm phố cổ” với hình thức như trên, hoạt động này đang có xu hướng đi vào lối mòn. Do đó, TP. Hội An thực hiện việc tắt điện hàng tuần kèm theo nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật khác để thay đổi không khí, đưa du khách trở về với một phố cổ thực sự. Nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đắc sắc được tổ chức dọc bờ sông Hoài, vườn tượng Hội An như hò khoan đối đáp, hoà tấu giữa đàn bầu, đàn nhị, tam thập lục... Tất cả những hành động trên nhằm đưa du khách về lại với Hội An vào đầu thế kỷ XX. 

Hưởng ứng chiến dịch “Một giờ không dùng điện”, tại miền Trung có 2 thành phố đắng ký tham gia là TP.Hội An và TP. Huế. Vào lúc 20h30 đến 21h30 ngày 28/3, hai TP. trên sẽ đồng loạt tắt đèn điện trong nhà, công sở, các cơ sở kinh doanh cũng tắt panô, áp phích quảng cáo, giảm đèn chiếu sáng công cộng. 

Hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”, TP. Huế tổ chức phát tờ rơi và treo áp phích tại một số địa điểm quan trọng để cổ động chiến dịch. Cạnh đó, sinh viên Huế tổ chức cuộc thi “Thời trang trong xu thế biến đổi khí hậu”. Nguyên vật liệu sử dụng thiết kế sản phẩm dự thi phải thân thiện với môi trường hoặc đã qua sử dụng. Kết quả sẽ được công bố một ngày trước khi diễn ra chiến dịch và những trang phục được chọn sẽ được biểu diễn trong đêm Giờ trái đất tại sân Nghinh Lương Đình. 

Việc tổ chức các hoạt động “Giờ trái đất” không chỉ hữu ích cho việc bảo vệ môi trường, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh di sản Hội An và cố đô Huế, thu hút khách du lịch và phát triển mũi nhọn kinh tế này của thành phố.  

Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu do WWF phát động, nhằm nâng cao nhận thức mọi người trên hành tinh về tình trạng biến đổi khí hậu và nóng lên của trái đất. Mọi cá nhân và tổ chức đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết, hoặc tài trợ cho chiến dịch để chung tay chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.

Nguồn: website Vnmedia

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT